Thái Lan: Bắt nhà sư lạm dụng tình dục trẻ em

Cảnh sát Thái Lan ngày hôm qua (19/6) cho biết họ đã bắt giữ hai nhà sư dụ dỗ và dẫn dắt một cậu bé 14 tuổi quan hệ tình dục với trụ trì của một ngôi chùa.

Hai nhà sư bị bắt, 20 và 23 tuổi, đang tu tại một ngôi chùa ở tỉnh Chiang Mai của Thái Lan. Đại tá Wirachon Bunthawi cho biết hai nhà sư này đã phủ nhận phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Họ có thể phải ngồi tù 15 năm, nếu bị kết án với tội danh này.

“Trụ trì (bị cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ em) hiện vẫn đang ở trong chùa và chúng tôi đang chờ lệnh bắt nhà sư này”, cảnh sát Wirachon Bunthawi cho biết.

Cảnh sát cho biết nạn nhân và một lái xe đã tố cáo hai nhà sư đã đưa cậu bé tới gặp trụ trì của một ngôi chùa ở huyện Chiang Dao thuộc tỉnh Chiang Mai vài lần kể từ tháng 2 vừa qua.

Vụ việc hai nhà sư bị bắt xảy ra chỉ vài ngày sau khi một đoạn video đăng tải trên mạng ghi lại cảnh 3 nhà sư ngồi trên một chiếc máy bay riêng, đeo tai nghe, kính chống nắng thời trang và túi xách Louis Vuitton.

Đoạn video đã gây ra những tranh cãi về lối sống thiên về hưởng thú của các nhà sư Thái Lan. Trước đó, hình ảnh của đạo Phật ở Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi một loạt vụ scandal liên quan tới các nhà sư, bao gồm sử dụng ma túy, uống rượu, cờ bạc và mua dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Fox News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN