Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Cũng bánh chưng, mâm ngũ quả, cành đào tự tạo… những người lính Hải quân trên các hòn đảo phía Đông Bắc, trong đó có nhiều người 7-8 năm liền ăn Tết tại đảo, vừa đón Tết tươi vui vừa làm nhiệm vụ canh gác nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày cận Tết Quý Tỵ, Bộ tư lệnh vùng 1 Hải Quân đã tổ chức những chuyến tàu đưa quà tặng ra một số đảo tiền tiêu còn gặp nhiều khó khăn ở khu vực Đông Bắc bộ.

Những chuyến tàu ra các đảo không chỉ mang theo quà Tết mà còn có cả tình cảm nồng thắm từ đất liền gửi tới những người lính hải quân đang canh gác và làm nhiệm vụ nơi những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tại các đảo, cán bộ chiến sĩ của hải quân đều trực Tết với 70% quân số. Có nhiều người 7-8 năm liên tục ăn Tết tại đảo và những chiến sĩ trẻ vừa ra đảo nhận nhiệm vụ cũng xin ở đại đảo ăn Tết.

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 1

Tàu HQ 558 thuộc Lữ đoàn 170 vùng 1 Hải Quân cập cảng trên đảo Trà Bản, thuộc huyện đảo Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) mang theo quà tết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 2

Cán bộ chiến sĩ trạm radar 485 làm nhiệm vụ trên đảo hồ hởi nhận quà Tết

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 3

Trên đảo Trà Bản các chiến sĩ trẻ đã chuẩn bị gói bánh chưng đón Tết Quý Tỵ

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 4

Tại đảo Trần thuộc huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), các cán bộ chiến sĩ trạm radar 480 cũng đã chuẩn bị xong lá rong và hành muối được gửi từ đất liền ra

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 5

Mâm ngũ quả và cành đào tự tạo cũng đã chuẩn bị xong

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 6

Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Chủ nhiệm chính trị vùng 1 Hải quân, tặng quà Tết chiến sĩ trên đảo Trần

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 7

Đây cũng là dịp chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân kiểm tra tình hình trực tết, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đóng quân trên đảo

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 8

Đại uý Nguyễn Đức Nam, trạm trưởng trạm ra-đa 480 trên đảo Trần, tranh thủ trả lời phỏng vấn của các phóng viên

Tết về trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc - 9

Bia và nhà lưu niệm ghi công các liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên đảo Trà Bản

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Duy (Người lao động)
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN