Tàu lạ đâm, 1 ngư dân đảo Lý Sơn bị trọng thương

Vị trí tàu cá của ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu lạ đâm thuộc ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 30 hải lý.

Đêm 16.4, tàu của ngư dân Lý Sơn đã bị tàu không rõ quốc tịch đâm vào phía sau khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, khiến ngư dân Phạm Quốc Dũng (42 tuổi, thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) bị thương nặng, phải đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Tàu bị đâm mang số hiệu QNg 96011 TS, chủ tàu là ông Huỳnh Quang Nắm, trên tàu có 11 ngư dân. Vị trí tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đâm cách đảo Tri Tôn khoảng 30 hải lý (khoảng hơn 50km) về phía đông nam.

Tàu lạ đâm, 1 ngư dân đảo Lý Sơn bị trọng thương - 1
Ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thăm hỏi ngư dân bị nạn.
Theo các thành viên trên tàu cá: Sự việc xảy ra khoảng 24h đêm 16.4. Sau khi đâm vào tàu cá, chiếc tàu không rõ số hiệu nói trên đã bỏ chạy.

Thời điểm xảy ra va chạm, ông Phạm Quốc Dũng đang ngủ ở khoang thuyền phía sau nên bị thương nặng, đau ở lưng và phần bụng. Sau khi đưa về đảo Lý Sơn đêm 17.4, ông Dũng đã được sơ cứu, chẩn đoán ban đầu bị giập bàng quang.

Sáng 18.4, ông Dũng đã được chuyển lên tàu cao tốc từ huyện đảo Lý Sơn (cách đất liền 14 hải lý) về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Ngay trên chuyến tàu cao tốc đưa ngư dân bị thương từ Lý Sơn về đất liền cấp cứu, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cùng khoảng 30 báo, đài Trung ương và Hà Nội từ đảo Lý Sơn về cũng có mặt trên tàu, đã cùng giúp vận chuyển ông Dũng lên tàu. Đồng thời, đoàn trao số tiền quyên góp 13,5 triệu đồng (do những thành viên trong đoàn đóng góp) để giúp ông Dũng chữa bệnh.

Trao đổi với báo chí, các cơ quan chức năng cho biết, hiện đang xác minh sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Thọ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN