Tàu hải quân hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển

Chiều ngày 28/8, Ban chỉ huy PCLB&TKCN TP.Đà Nẵng vừa có công văn gửi Ủy ban Quốc gia về Tìm kiếm cứu nạn đề nghị: tàu HQ - 697 hỗ trợ, đưa một ngư dân bị tai nạn về đất liền cứu chữa

Theo công văn trên, thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu ĐNa 90297-TS bị nạn khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa sẽ được tàu hải quân hỗ trợ y tế, đưa vào bờ cấp cứu.

Tàu hải quân hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển - 1

Một ngư dân bị nạn được đưa về bờ cấp cứu.

Trước đó, vào tối ngày 25/8, tàu cá mang số hiệu ĐNa 90297-TS đang hoạt động tại tọa độ 13000’N- 112040’E (cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa 150 hải lý) thì thuyền viên Nguyễn Văn Tân (sn 1977, ngụ tại Đà Nẵng) bị gãy tay, lòi xương, gây chảy máu nặng. Sức khỏe của anh Tân hết sức nguy kịch. Thông qua hệ thống liên lạc, các bác sỹ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 đã tư vấn, hướng dẫn cầm máu và băng bó vết thương. Sau đó, tàu ĐNa 90297-TS đưa thuyền viên bị thương lên đảo Song Tử Tây để điều trị vết thương nhưng do thiết bị y tế trên đảo không đủ nên thuyền viên Nguyễn Văn Tân sẽ được tàu HQ - 697 tiếp cận đưa vào liền điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN