Tàu gặp nạn, 10 thuyền viên đứng trên nóc cabin cầu cứu

Phần đuôi tàu hàng bị chìm ở bãi đá cạn, cabin bị ngập. Các thuyền viên trên tài phải mặc áo phao đứng trên nóc cabin để cầu cứu. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các thuyền viên lên phao cứu sinh bơi đến các tàu cá đang ở gần đó.

Trưa 11-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã cứu được 10 thuyền viên trên chiếc tàu chở hàng bị chìm gần đảo Cồn Cỏ.

Trước đó, vào lúc hơn 2 giờ sáng 10-10, chiếc tàu An Phúc Khang 079 chở phân đạm do thuyền trưởng Nguyễn Văn Biên (trú tại Thanh Hóa) điều khiển ở vùng biển Đông Nam đảo Cồn Cỏ thì bị mắc cạn. Vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 500 m.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với sáu tàu cá của ngư dân tiếp cận tàu hàng nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì tàu nằm trên khu vực bãi đá cạn.

Phần đuôi tàu hàng bị chìm ở bãi đá cạn, cabin bị ngập. Các thuyền viên trên tài phải mặc áo phao đứng trên nóc cabin để cầu cứu. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các thuyền viên lên phao cứu sinh bơi đến các tàu cá đang ở gần đó.

Đến gần 8 giờ sáng cùng ngày, 10 thuyền viên trên con tàu An Phúc Khang đã lên được trên chiếc tàu cá QNg 92670 TS nhưng tàu cá này vẫn chưa lên được đảo Cồn Cỏ vì sóng to, gió lớn.

* Cũng trong ngày 11-10, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được lời cầu cứu từ tàu cá QB 98902 TS do thuyền trưởng Nguyễn Hải Nam (trú tại Quảng Bình) điều khiển cùng sáu thuyền viên trên tàu.

Tàu cá này bị dây neo quấn vào chân vịt nên chết máy, trôi dạt trên biển cách cửa biển Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) khoảng 30 hải lý theo hướng Đông Bắc.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ và tiếp cận tàu cá QB 98902 TS. Vì thời tiết mưa to, sóng lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN