Tanzania: Cắt tay người bạch tạng để cầu may

Đang đi học về cùng bạn, cậu bé 7 tuổi bị bệnh bạch tạng ở Tanzania bị một số kẻ tấn công và cắt tay. Đây không phải lần đầu tiên người bạch tạng ở nước này bị lấy bộ phận cơ thể để thực hiện trò ma thuật cầu may.

Ông Apolinary Macheta, quan chức quận Milepa thuộc miền tây nam Tanzania, cho biết cậu bé bị 3 kẻ tấn công hôm 16/2 trong lúc đang đi bộ về cùng bạn.
Nạn nhân tên là Mwigulu Magessa đang được điều trị tại bệnh viện.

Chỉ cách đây vài ngày, một bà mẹ bị bạch tạng cũng bị một số kẻ dùng dao cắt tay. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 5 đối tượng sau khi tìm ra cánh tay của nạn nhân được giấu trên một cánh đồng và đang trong tình trạng phân hủy.

Tanzania: Cắt tay người bạch tạng để cầu may - 1

Các nhóm nhân quyền cho biết tình trạng hãm hại và cắt tay người bạch tạng ở châu Phi đã lên tới mức báo động

Tại Tanzania, người bị bạch tạng hay bị giết hại và lấy bộ phận cơ thể vì nhiều người tin rằng đồ trang sức làm từ bộ phận cơ thể họ mang lại vận may và của cải.

Bạch tạng là bệnh di truyền gây ra do thiếu sắc tố melanin trên da, tóc và mắt. Sắc tố melanin có tác dụng bảo vệ các bộ phận này khỏi tia cực tím của Mặt trời.

Tại nhiều quốc gia châu Phi, người bạch tạng bị phân biệt đối xử và hãm hại.

Tháng trước, một em bé bị bạch tạng ở vùng Tabora của Tanzania thiệt mạng vì bị một số kẻ chặt tay bằng dao.

Tình trạng này cũng xảy ra ở nước láng giếng Burundi với những thủ phạm được cho là người Tanzania. Bộ phận cơ thể của người bạch tạng có thể được bán với giá hàng nghìn USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN