Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines

Sự kiện: Tin bão

Tới thời điểm hiện tại, số người thương vong bởi siêu bão Haiyan ở Philippines được chính thức xác nhận là 120 người. Tuy nhiên, theo Hội chữ Thập đỏ, con số đó là hàng nghìn người.

4 triệu người được cho là bị ảnh hưởng bởi cơn bão mạnh nhất lịch sử này, theo Cục Thiên tai Quốc gia. Trong số đó, 800.000 người đã phải di tản, sống cảnh tạm bợ chờ cứu viện tại các trung tâm cứu trợ.

Sức gió lên giật tới 360 km/h cùng mưa lớn gây lở đất trên diện rộng, cắt mạng lưới điện và các phương tiện liên lạc. Hàng trăm căn nhà đã bị phá hủy, tốc mái và thành những mảnh vụn trên các con đường ngập nước.

Ông John Andrew, Phó TGĐ Cục Hàng không Dân dụng Philippines cho biết, hơn 100 thi thể nạn nhân được tìm thấy trên những con đường của đảo Leyte.

Tacloban là thành phố với hơn 200.000 dân chịu thiệt hại nặng nề nhất. Những mảnh tôn từ các mái nhà bị thổi tung, va đập vào người đi đường và những tòa nhà lớn. Tuy nhiên, máy bay quân sự vẫn có thể được sử dụng để cung cấp đồ cứu trợ. Những nhân viên cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm khi các con đường bị chặn bởi lở đất và cây đổ.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết, họ phải nỗ lực hết sức để cứu trợ trong những điều kiện khắc nghiệt.

“Chúng tôi được biết hàng loạt cây bị bật gốc, những cơn gió cực mạnh và các căn nhà bị thổi tung. Dù nỗ lực hết sức nhưng giờ đây chúng tôi không làm được nhiều vì mưa to và gió lớn. Thêm vào nữa là không có điện”.

Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng, thậm chí mất mạng sống. Họ cần nơi cư ngụ và thực phẩm để sống sót.

Tổ chức từ thiện Save the Children cho biết hơn 7.000 trường học đã bị siêu bão Haiyan tàn phá, các lực lượng cứu trợ đang nỗ lực để tới những vùng thiệt hại nặng nề nhất. Bà giám đốc tổ chức, Anna Lindenfors, cho biết: “Chúng tôi quan tâm tới những trẻ em nghèo và bị thiệt hại nhất tại những nơi như Tacloban.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 1

Một bé trai đứng giữa những đống hoang tàn tại Tacloban, Leyte, một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất vì siêu bão Haiyan.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 2

Thu gom những gì còn sót lại

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 3

Người dân ở Coron, Palawan đi bộ dọc theo những căn nhà bị tàn phá và các con đường ngập đầy nước.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 4

 Hai em bé tại thành phố Tacloban, đằng sau là cảnh những căn nhà giờ đây đã thành đống đổ nát.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 5

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 6

Xác người được tìm thấy trên những con phố của Tacloban.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 7

Những căn nhà làm bằng gỗ hầu như bị phá hủy hoàn toàn.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 8

Trực thăng đưa đồ cứu trợ tới Tacloban trong khi những cơn gió lớn vẫn không ngừng gào thét.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 9

Một góc của thành phố

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 10

Những người lính chạy ra từ sân bay vốn cũng bị tàn phá nặng nề.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 11

 Đau thương vì mất mát

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 12

Người dân đi trên những con đường lụt lội ở Mindoro.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 13

 Xe cộ và rác thải lẫn lộn trên đường phố Tacloban.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 14

Sức mạnh khủng khiếp của những cơn gió.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 15

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 16

 Cảnh hoang tàn ở Coron, Palawan.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 17

Đau xót nhìn đống đổ nát.

Tang thương vì siêu bão thế kỷ tại Philippines - 18

Nhận đồ tiếp tế

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN