Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô

Sự kiện: Thời sự

Hàng loạt tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được thực hiện bởi các nghệ sĩ trong và ngoài nước bị xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 1

Tại công viên Bách Thảo (Hà Nội), có hẳn một khu vực dành để trưng bày những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật do nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước thực hiện. 

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 2

 Năm 1997, trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam) cùng Bộ văn hoá thông tin và UBND Tp Hà Nội đã cùng phối hợp tổ chức trại sáng tác điêu khắc quốc tế. Từ đây, lần đầu tiên ở Việt Nam có một vườn tượng điêu khắc ngoài trời, đặc biệt hơn, với sự tham gia của các nhà điêu khắc quốc tế.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 3

 Tuy nhiên trải qua một thời gian dài không được chỉnh trang, tu bổ. Chúng đang ngày càng bị rơi vào quên lãng và tàn tạ theo thời gian…

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 4

Bức tượng “Người chơi vĩ cầm” nay đã bị mất cả đôi tay lẫn cây đàn, chỉ còn lại thân người.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 5

Nhiều vết nứt, vỡ trên thân tượng khiến người xem không khỏi xót xa.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 6

 Bức tượng Suối của tác giả Hứa Tử Hoài bị hư hại, nứt vỡ, thủng lỗ chỗ.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 7

Và trở thành nơi nhét rác của nhiều người vô ý thức.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 8

Tác phẩm mang tên Vĩnh Hằng của Brian Ring nay trở thành nơi tỏ tình của nhiều cặp đôi khi dạo chơi trong công viên.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 9

 Tác phẩm thuộc dạng sắp đặt mang tên Không đề của Tom Stephen Resley nay trở thành nơi tập thể dục yêu thích của người dân.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 10

 Tác phẩm gồm một khối đá trắng hình quả trứng, một khối gạch gắn xi măng hình tròn, một thân gỗ tròn và 3 tấm sắt vuông khổ 1m x 1m được ghim lại với nhau.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 11

 Ngày nay những phần bằng sắt của tác phẩm này đã bị rỉ sét nham nhở, phiến đá trắng hình quả trứng là nơi tập thể dục yêu thích của người dân từ lâu nay đã mòn vẹt hẳn đi.

Tan hoang vườn tượng nghệ thuật giữa Thủ đô - 12

Tác phẩm Lữ hành của Trương Đình Quế bị bao vây bởi một bụi cây cọ to lớn, phía bên dưới của tác phẩm bị rỉ sét nham nhở rụng rời nhiều phần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN