Tắm hồ nước trong chùa, 3 học sinh chết đuối

Trong lúc tắm trong hồ nước của nhà chùa, 4 học sinh lớp 11 bị hụt chân, đuối nước. Chỉ một học sinh may mắn được cứu sống, 3 em còn lại bị nước nhấn chìm, mất tích.

Ngày 24/7, thầy Nguyễn Trọng Bé - Hiệu trưởng trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) - xác nhận, 3 học sinh, trong đó 2 học sinh của trường và 1 học sinh chuẩn bị chuyển về trường nhập học bị đuối nước tại hồ nước trong chùa Phong Phạn, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).  

Ba học sinh gồm: Trần Lê Đức Anh (SN 1998, học sinh lớp 11A10, trú tại khối 4, phương Quang Trung); Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1998, học sinh lớp 11D4, trú tại khối 5, phường Đội Cung) và Lê Quang Tuấn (SN 1998, trú tại khối 13, phường Trường Thi).

Tắm hồ nước trong chùa, 3 học sinh chết đuối - 1

Hồ nước trong chùa Phong Nhạn - nơi 3 học sinh bị đuối nước.

Trước đó, từ ngày 20 - 23/7, tại chùa Phong Phạn tổ chức trại hè Phật pháp cho khoảng 500 em học sinh đến để tu sinh. Đến khoảng 9h sáng 23/7, trại hè bế mạc, tất cả các em được nhà chùa thông báo để rời chùa về nhà.

Tuy nhiên, có 11 học sinh ở thành phố Vinh nán lại chùa để chơi. Đến 18h chiều cùng ngày, những em này nhảy qua hàng rào nhà chùa để vào hồ nước của chùa để tắm mát. Do hồ nước sâu nên 4 học sinh bị hụt chân, đuối nước. Những học sinh còn lại chỉ kịp cứu được 1 bạn lên bờ, 3 học sinh còn lại bị nước nhấn chìm mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng nhà chùa và gia đình các em thuê người, thuyền đến tìm kiếm.

Đến rạng sáng 24/7, thi thể cả 3 học sinh Đức Anh, Thịnh và Tuấn lần lượt được tìm thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN