Tạm dừng tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích sau vụ va tàu

Chiều 21/11, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 4 cho biết, Cục Hàng hải đã quyết định thông báo tạm ngừng tìm kiếm trên biển 8 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 bị đâm chìm ngày 9/11 để chờ phương án mới. Hiện toàn bộ các tàu tham gia tìm kiếm đã được lệnh về cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa).

Tạm dừng tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích sau vụ va tàu - 1

Sau 12 ngày tìm kiếm trên biển tung tích 8 thuyền viên mất tích  tàu Sar 27-01 đã được lệnh về bờ

Sau 12 ngày quần thảo trên các vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các đơn vị cứu nạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mở rộng khu vực tìm kiếm trong bán kính 60 hải lý để mong tìm thấy dù là thi thể của 8 thuyền viên. Tuy nhiên nỗ lực tìm kiếm không mang lại kết quả.

Trong khi theo phán đoán của các thuyền viên có kinh nghiệm, khả năng cao là các thuyền viên vẫn mắc kẹt trong tàu. Thân nhân 8 thuyền viên đã đề nghị cơ quan chức năng tổ chức trục vớt hoặc thuê thợ lặn xuống. Cục trưởng Cục Hàng hải VN – ông Nguyễn Nhật, cho biết phương án lặn tìm các thuyền viên mất tích không thể thực hiện vì khu vực tàu Phúc Xuân 68 định vị được có độ sâu 92m. Cục Hàng hải đã liên hệ với thợ lặn trong nước và nước ngoài đều trả lời không thể lặn xuống được độ sâu trên.

Sau khi được thông báo tạm ngừng tìm kiếm, thân nhân của các thuyền viên đã trở về quê. Các gia đình đã thống nhất tổ chức lễ truy điệu tập thể cho 8 nạn nhân vào ngày 25/11 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN