Tài xế xe Santafe cuốn cô gái vào gầm khai gì?

Tại cơ quan điều tra, tài xế Trần Quang Tuấn, lái xe Santafe khai, nguyên nhân gây tai nạn liên hoàn khiến 1 phụ nữ bị cuốn vào gầm tử vong là do tài xế này quá hoảng sợ, đạp nhầm phanh sang chân ga.

Như tin đã đưa, tối 13.11, tại khu vực đường Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng - Mễ Trì (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một cô gái bị cuốn vào gầm xe ô tô nhãn hiệu Santafe.

Tài xế điều khiển xe Santafe gây tai nạn được cơ quan điều tra xác định là Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Sáng ngày 14.11, tài xế Tuấn đã tới Công an quận Nam Từ Liêm để trình diện và khai nhận hành vi gây tai nạn.

Tài xế xe Santafe cuốn cô gái vào gầm khai gì? - 1

Tài xế Tuấn khai nguyên nhân xe gây tai nạn liên hoàn là do hoảng sợ, nhấn nhầm chân phanh sang chân ga

Thông tin ban đầu, tối 13.11, tài xế Tuấn điều khiển xe Santafe đi từ Đông Anh về trung tâm Hà Nội.

Khi xe Santafe đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng - Mễ Trì, thì tài xế điều khiển xe ô tô Grand i10 tên Bình tới gõ cửa yêu cầu tài xế Tuấn xuống nói chuyện vì cho rằng xe Tuấn va vào xe mình.

Tuy nhiên, tài xế Tuấn không mở cửa vì cho rằng mình không va chạm với xe nào. Khi xe Santafe di chuyển thì lái xe Grand i10 nhảy lên ca pô xe của Tuấn, bám vào cần gạt yêu cầu dừng xe để giải quyết.

Lúc này, do hoảng sợ, Tuấn đạp nhầm chân phanh sang chân ga khiến xe lao về đường Dương Đình Nghệ, va vào chiếc ô tô KIA Sportage màu đỏ 7 do ông Đỗ Ngọc Thanh (39 tuổi ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, xe Santafe tiếp tục đâm vào xe máy hiệu Wave chở theo 1 đôi nam nữ. Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị văng ra xa, còn người ngồi sau là chị Phạm Thị Minh Hương bị cuốn vào gầm xe Santafe. Sau đó, chiếc xe Santafe của Tuấn mất lái đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông và dừng lại.

Theo tài xế Tuấn, nguyên nhân dẫn tới tai nạn là vì tài xế này quá hoảng sợ nên đã đạp nhầm chân phanh sang chân ga. Sau khi đâm vào một xe máy, cuốn 1 phụ nữ vào gầm, Tuấn không cố tình lách xe bỏ chạy mà chỉ làm theo hướng dẫn người dân bên ngoài để đưa người phụ nữ dưới gầm xe ra ngoài.

Sau đó, tài xế Tuấn để lại giấy tờ tùy thân rồi đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện chứ không bỏ trốn. Đến sáng ngày 14.11, Tuấn tới cơ quan điều tra trình diện.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN