Tai nạn ở Quảng Nam: Phụ xe vác mã tấu đuổi công an

Sự kiện: Quảng Nam

Khi Công an huyện Đại Lộc đang khám nghiệm hiện trường, phụ xe 75B-00600 bất ngờ rút mã tấu ở dưới xe rượt đuổi lực lượng chức năng.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 24.3, tại Quốc lộ 14B thuộc địa phận thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam xảy ra vụ lật xe khách khiến nhiều hành khách hoảng loạn. 

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô khách BS 75B-00600 do lái xe Phạm Quốc Dũng (quê Đăk Lăk) điều khiển chạy theo hướng từ Đăk Lăk về Huế. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe khách lao sang bên mép phải đường, lật xuống chân đồi. Sả xe nháo nhác, nhiều người hoảng loạn, la hét.

Tai nạn ở Quảng Nam: Phụ xe vác mã tấu đuổi công an - 1
Hiện trường vụ tai nạn 

Sau sự việc, công an và Viện KSND huyện Đại Lộc cùng các cơ quan chức năng khác có mặt kịp thời để xử lý. Trong số 37 hành khách, có 10 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam.

Đến sáng cùng ngày, 6 hành khách bị thương nhẹ đã được cho ra viện, 3 nạn nhân nằm lại Bệnh viên Đa Khoa Bắc Quảng Nam, một nạn nhân bị chấn thương nặng đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Các hành khách khác đã được tạo điều kiện để họ bắt xe về quê.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Dũng cho biết, vào thời điểm trên, xe đang chạy với tốc độ nhanh thì bất ngờ chiếc xe tải chở cây tràm hoa vàng phía trước tắt máy đột ngột khiến tài xế Dũng phanh không kịp. Ông Dũng đánh lái, lách sang bên phải mép đường. Xe lao vào chân đồi kéo dài hàng chục mét rồi mới lật nghiêng một bên. Rất may, không có người tử vong.

Tai nạn ở Quảng Nam: Phụ xe vác mã tấu đuổi công an - 2
Người dân đứng xem hiện trường vụ tai nạn  

Tại thời điểm Công an huyện Đại Lộc đang khám nghiệm hiện trường, Đặng Văn Quyến (quê Đăk Lăk), phụ xe 75B-00600 bất ngờ rút mã tấu ở dưới xe rượt đuổi lực lượng chức năng.

Trước tình hình khẩn cấp, công an huyện Đại lộc đã chỉ đạo lực lượng hỗ trợ. Sau khi thuyết phục, Quyến đã giao nộp mã tấu cho công an và đang bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau khi sự việc xảy ra, đến trưa 24.3, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục cẩu chiếc xe bị nạn để đưa về trụ sở Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN