Tai nạn ở Lào, hơn 30 người Việt thương vong

Một chiếc xe khách biển Lào, xuất phát tại TP. Vinh (Nghệ An) đã gặp tai nạn rất nghiêm trọng, khi vừa đi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) được ít phút. Thông tin cho biết, có ít nhất 3 người tử nạn, khoảng 30 người bị thương.

Tin ban đầu cho biết, khoảng trên 30 du khách Việt Nam (chủ yếu là người Sơn La và Hà Nội) có mặt trên chuyến xe của Cty Du lịch hữu nghị Nghệ An, xuất bến xe Vinh lúc sáng sớm và lao xuống vực vào khoảng 14h cùng ngày (20/4), tại khu vực Lạc Xao, tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân bị thương đã được chuyển về cấp cứu tại BVĐK Nghệ An.

Sáng 21/4, trao đổi với PV, ông Tòng Văn Lọt (68 tuổi, quê TP. Sơn La) và vợ là Quảng Thị Ọt vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông cho biết, nhóm của ông di chuyển từ Sơn La vào Nghệ An, sau đó lên xe biển Lào xuất phát theo QL8.

“Tôi ngồi hàng ghế đầu, đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ lộn nhào. Nhiều tiếng hét, kêu khóc kinh hãi. Tôi lịm đi ngay sau đó” – ông Lọt kể lại.

Tại khoa Ngoại, BVĐK Nghệ An, cả 4 nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó có nạn nhân  Nguyễn Đình Ngự (SN 1948, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) bị chấn thương ngực nặng.

Tai nạn ở Lào, hơn 30 người Việt thương vong - 1

Tai nạn ở Lào, hơn 30 người Việt thương vong - 2

Các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An

Theo số liệu tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện, ngày 20/4 có gần 30 nạn nhân của vụ tai nạn được vận chuyển đến bệnh viện.
tai nạn, người Việt, du lịch, Nghệ An

Tai nạn ở Lào, hơn 30 người Việt thương vong - 3

Được biết, tất cả các hành khách nằm trong đoàn đi tuor Lào – Thái Lan trong 7 ngày, do một Công ty du lịch tổ chức, chi phí 9,6 triệu đồng.

Thiếu tá Trần Đức Hà – Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo xác nhận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h chiều ngày 20/4 tại địa điểm cách thị trấn Lạc Xao 20km.

Đã có ít nhất 3 người chết và khoảng 30 người bị thương. Số thương vong này đã được đưa về Việt Nam trong tối ngày 20/4 và sáng ngày 21/4.

Danh sách các nạn nhân nhập viện ngày 20/4:

1. Lường Văn Hường, Sơn La

 2. Nguyễn Công Phú, Sơn La

 3. Quảng Thị Ọt, Sơn La

 4. Tòng Văn Lọt, Sơn La

 5. Hà Thị Bai, Sơn La

 6 Cầm Chí Kiên, Sơn La

 7. Lò Thị Dăn, Sơn La

 8. Lò Thị Học, Sơn La

 9. Hạ Tành, Sơn La

 10. Lương Thị Nen, Sơn La

 11. Hà Thị Én, Sơn La

 12 Hà Thị Khôm, Sơn La

 13 Điệu Thị Vui, Sơn La

 14. Hà Thị Nghệ, Sơn La

 15. Hà Ngọc Phôn, Sơn La

 16. Nguyễn Đức Quỳnh, Sơn La

 17. Trần Thị Hoa, TP. Thanh Hóa

 18. Võ Thị Thanh, Hà Nam

 19. Nguyễn Đình Ngự, Hà Nội

 20. Nguyễn Văn Sinh, Hà Nội

 21.Chu Tiến Đạt, Hà Nội

 22.Đặng Thị Kim Thiết, Hà Nội

 23.Nguyễn Thi Thủy, Hà Nội

 24..Lê Trung Sơn, Hà Nội

 25. Nguyễn Tiến Lộc, Hà Nội

 26. Nguyễn Thị Minh Th., Hà Nội

 27. Vũ Thị Trang, Hà Nội

 28. Chưa xác định, Sơn La
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thái – Duy Quang (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN