Tai nạn kinh hoàng ở Pakistan, ít nhất 42 người chết

Ít nhất 42 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong vụ va chạm giữa một xe buýt du lịch và một xe rơ-moóc tại miền nam Pakistan.

Hãng tin AFP cho biết, địa điểm xảy ra tai nạn thuộc thị trấn Sukkur, tỉnh Sindh và cách thủ đô Karachi 425 km.

Ông Fida Hussain Shah – quan chức cảnh sát ở Sukkur nói với các phóng viên rằng, 42 người đã chết đều trên xe buýt, phần lớn là chết ngay tại hiện trường, một số khác tử vong trong bệnh viện. Ngoài ra còn 17 người khác bị thương nặng cũng đang được cấp cứu. Chỉ có 2 người trên xe buýt là không gặp phải chấn thương nào đáng kể.

“Trong số những người thiệt mạng có 14 trẻ em, 13 phụ nữ, 6 người là thành viên trong một gia đình. Tài xế buýt cũng đã thiệt mạng trong khi tài xế xe rơ-moóc bị thương không quá nặng. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân của thảm kịch này”, ông Fida Hussain Shah nói.

Tai nạn kinh hoàng ở Pakistan, ít nhất 42 người chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Maryam Bibi và em trai Samad là một trong 2 hành khách không bị thương, nhưng đã mất gần hết các thành viên trong gia đình. Maryam Bibi nói trong nước mắt: “Mười người trong gia đình cháu đi du lịch trên chuyến xe. Bây giờ 6 người đã chết và 2 người còn lại đang trong bệnh viện”.

Pakistan là quốc gia có số vụ tai nạn giao thông cũng như số người chết vì tai nạn giao thông lớn nhất thế giới. Cơ sở hạ tầng xuống cấp là một trong những nguyên nhân chính.

Đầu tháng 4 này đã xảy ra một vụ tai nạn do xe khách chở quá tải đâm vào một vách núi ở trung tâm của tỉnh Punjab. Hậu quả là 6 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương.

Trước đó vào cuối tháng 3 năm nay cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng ở tây nam Pakistan khi hai xe bus cùng đâm vào một đoàn tàu chở xăng khiến 35 người mất mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN