Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 250kg khi đào móng nhà

Sự kiện: Tin nóng Thái Bình

Trong quá trình đào móng xây nhà, người dân hoảng hồn phát hiện một quả bom nặng 250kg nằm sâu dưới lòng đất.

Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 250kg khi đào móng nhà - 1

Lực lượng công binh di dời quả bom đến nơi an toàn

Ban chỉ huy quân sự TP. Thái Bình vừa phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức di dời an toàn một quả bom cỡ lớn được phát hiện tại một nhà dân trên địa bàn.

Theo đó, sáng 2/9, một gia đình ở số 192 phố Hai Bà Trưng, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi công xây nhà. Trong lúc đào đất làm móng nhà, tốp thợ bất ngờ phát hiện một khối kim loại hình trụ nghi là bom nằm ở độ sâu gần 1 mét.

Sau đó, người dân đã báo cơ quan chức năng để xử lý.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự TP. Thái Bình đã cử bộ đội thường trực và hai tổ dân quân cơ động xuống bảo vệ hiện trường. Đồng thời, báo cáo lên UBND TP. Thái Bình và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình để phối hợp xử lý.

Ngay lập tức, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có mặt kiểm tra, tổ chức di chuyển quả bom đến nơi an toàn. Quả bom được xác định là loại bom sót lại từ thời chiến tranh, có chiều dài 1,5m, đường kính lớn nhất 3cm, trọng lượng khoảng 250kg và bán kính sát thương là 600m.

Hiện, cơ quan chức năng đang xử lý quả bom theo quy định.

Nạo vét ao, phát hiện 4 quả bom gần 1 tấn

Trong lúc nạo vét bùn dưới ao, gia đình ông Chiêu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thuy, Hải Phòng) đã phát hiện 4 quả bom nặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hòa - Vũ Đạt
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN