Sudan: Thai phụ bị kết án treo cổ vì từ bỏ đạo Hồi

Meriam bị tuyên án tử hình vì không chịu chấp nhận theo đạo Hồi ở Sudan.

Ngày 15/5, một tòa án ở Sudan đã ra phán quyết treo cổ một phụ nữ có thai 8 tháng vì tội không chịu từ bỏ gia đình mình và cải sang đạo Hồi, một phán quyết bị Anh coi là “dã man” và khiến cả nước Mỹ chấn động.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết cô Meriam Yahia Ibrahim Ishag, 27 tuổi, bị kết tội theo luật Hồi giáo Sharia có hiệu lực ở Sudan từ năm 1983, trong đó quy định những người không theo đạo Hồi sẽ bị tử hình.

Mẹ của cô Meriam là người Ethiopia, và bà đã nuôi dạy cô trưởng thành. Còn cha cô lại là người Hồi giáo gốc Sudan, và vì cô được sinh ra ở Sudan, nên cô mặc nhiên bị chính quyền nước này coi là người Hồi giáo.

Meriam đã kết hôn với anh Daniel Wani, một người Mỹ gốc Sudan, tuy nhiên vì Wani là người theo Công giáo nên cuộc hôn nhân này không được chính quyền Sudan thừa nhận. Chính vì lẽ đó, Meriam đã bị coi là phạm tội quan hệ bất chính và đã phạm tội từ bỏ đạo Hồi khi kết hôn với Wani.

Sudan: Thai phụ bị kết án treo cổ vì từ bỏ đạo Hồi - 1

Ảnh cưới của Meriam và chồng

Meriam có một cậu con trai 20 tháng tuổi, và cậu bé này hiện vẫn đang phải ngồi tù cùng với mẹ, trong khi cô đang mang bầu 8 tháng. Hiện vẫn chưa rõ liệu Meriam có bị xử tử ngay sau khi sinh hay tòa án sẽ cho hoãn thi hành án 2 năm.

Meriam bị bắt giữ từ hồi tháng Tám năm ngoái sau khi một thành viên trong gia đình tố cáo cô tội quan hệ bất chính với người theo Công giáo. Cáo trạng bỏ đạo Hồi được bổ sung vào tháng Hai năm nay, khi cô khai với nhà chức trách rằng cô là người theo Công giáo.

Phán quyết của tòa án có đoạn: “Chúng tôi đã cho bị cáo 3 ngày để từ bỏ Công giáo nhưng bị cáo khăng khăng không chịu trở lại đạo Hồi. Chúng tôi tuyên án treo cổ bị cáo đến chết.”

Tuy nhiên, trước tòa án, Meriam vẫn khẳng định rằng mình là người Công giáo và không bao giờ chấp nhận cáo trạng bỏ đạo. Người chồng Wani của cô cũng khẳng định rằng cô “chưa bao giờ là người theo đạo Hồi”.

Sudan: Thai phụ bị kết án treo cổ vì từ bỏ đạo Hồi - 2

Meriam bị kết án treo cổ vì không chịu thừa nhận mình là tín đồ đạo Hồi

Đây là phiên tòa xét xử tội bỏ đạo đầu tiên ở Sudan, và đây là lần đầu tiên một người bị kết án tử hình vì không chịu theo đạo Hồi ở đất nước này. Phán quyết này của Sudan đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận phương Tây.

Phong trào Thay đổi Ngay (CNM) của giới trẻ Sudan tuyên bố: “Phán quyết này thể hiện sự can thiệp trắng trợn của chính quyền đối với đời sống riêng tư của người dân Sudan.” Một đại diện của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng phát biểu rằng “trường hợp của cô Meriam là sự vi phạm rõ ràng quyền tự do tôn giáo”.  

Đại sứ quán các nước Mỹ, Anh, Canada và Hà Lan ở thủ đô Khartoum của Sudan đã ra thông cáo chung thể hiện sự quan ngại sâu sắc và “kêu gọi chính phủ Sudan tôn trọng quyền tự do tôn giáo của công dân”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN