Sửa đường điện sau bão số 1, một công nhân thiệt mạng

Trong khi sửa chữa, khắc phục đường điện bị hư hỏng do cơn bão số 1 gây ra ở tỉnh Thái Bình, một công nhân đã bị tai nạn lao động thiệt mạng.

Sửa đường điện sau bão số 1, một công nhân thiệt mạng - 1

Công nhân ngành điện lực ở Thái Bình đang khắc phục sự cố sau cơn bão số 1

Ngày 1-8, Công ty Điện lực tỉnh Thái Bình cho biết ngày 31-7, trong khi sửa chữa, khắc phục đường điện bị hư hỏng do cơn bão số 1 vừa qua gây ra, một công nhân đã bị tai nạn lao động thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Như Khiểu (33 tuổi, trú tại thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, vào ngày 31-7, trong quá trình thi công sửa chữa đường điện, khắc phục sự cố sau bão số 1 trên địa bàn xã Vũ Chính, anh Phạm Như Khiểu đã bị ngã từ trên cao xuống mặt đường.

Sau khi ngã, anh Khiểu đã được anh em cùng tổ lao động đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đến chiều tối cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Hiện tại, thi thể của anh Khiểu đã được bàn giao cho người nhà đưa về địa phương để lo mai táng.

Theo ông Nguyễn Văn Tuynh, Giám đốc công ty Điện lực tỉnh Thái Bình, nhằm khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra, nhanh chóng ổn định sinh hoạt và sản xuất, đơn vị phải thuê thêm 9 đơn vị bên ngoài tham gia khắc phục sự cố lưới điện này. Anh Khiểu thuộc nhóm thợ xây lắp của Công ty VTC, đơn vị ký hợp đồng thi công 3 cây cột điện bị đổ tại xã Vũ Chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN