Sông màu đỏ-tím ở Hà Nội: Phạt nặng 5 cơ sở xả thải

UBND TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 5 cơ sở xả thải trực tiếp gây ô nhiễm kênh La Khê (Hà Đông) hơn 1 tỉ đồng.

Sông màu đỏ-tím ở Hà Nội: Phạt nặng 5 cơ sở xả thải - 1

Nước kênh La Khê ô nhiễm trầm trọng, mang màu đỏ - tím của hóa chất

Ngày 8/2, lãnh đạo quận Hà Đông cho biết, sau gần hai tháng tiếp nhận phản ánh thông tin báo chí nêu về tình trạng ô nhiễm trầm trọng kênh La Khê (một nhánh sông Nhuệ thuộc địa bàn phường Dương Nội), UBND quận đã chỉ đạo Phòng TN&MT, Cảnh sát môi trường vào cuộc điều tra và báo cáo kết quả lên UBND TP Hà Nội.

Theo kết quả kiểm tra, các chỉ số mẫu nước thải tại 5 cơ sở sản xuất gần khu vực đều vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép, bên cạnh đó có cơ sở không lắp hệ thống xử lý nước thải mà xả thẳng ra môi trường.

Căn cứ vào kết quả lấy mẫu thử nghiệm, quan trắc nước thải tại khu vực ô nhiễm, UBND TP. Hà Nội đã quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cơ sở trực tiếp xả thải gây ô nhiễm.

Tổng số tiền xử phạt hơn 1 tỷ đồng bao gồm: cơ sở sản xuất in hoa trên vải Nguyễn Trung Cường gần 230 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng; cơ sở Nguyễn Trung Tuất 151 triệu; cơ sở Nguyễn Bá Chính 220 triệu; cơ sở Nguyễn Bá Khoa 266 triệu và công ty CP Huy Phát 158 triệu.

Đồng thời, theo quyết định xử phạt, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở tiến hành các biện pháp, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường trong vòng 60 ngày.

Trước đó, ngày 19/12/2016, chúng tôi đã có bài phản ánh tình trạng đoạn kênh dài khoảng 500m nằm ngay dưới chân cầu La Khê (Hà Đông) nước màu đen, có chỗ đỏ như máu và màu tím như mực… bốc mùi hôi thối khó chịu.

Xung quanh đoạn kênh dưới chân cầu, PV quan sát thấy rất nhiều đường ống, cống xả thải của các xưởng in, nhuộm gần đấy vẫn đang xả nước xuống sông. Những dòng nước thải mang đủ màu sắc và bốc mùi hóa chất nồng nặc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bảo vệ môi trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN