Số lượng cá voi trắng Bắc cực gia tăng

Các nhà khoa học cho biết số lượng cá voi trắng có sự gia tăng tại vùng biển Alaska trong năm 2012.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), vịnh nhỏ Cook (trải dài 290km tính từ vịnh Alaska tới Anchorage) là nơi sinh sống của loài cá voi trắng đặc hữu của Bắc cực.

Chuyến khảo sát từ trên không năm 2012 của NOAA cho thấy có 312 con tại vịnh Cook, tăng lên so với 278 con được điều tra trong năm 2011.

Ban đầu, số lượng cá voi trắng lên đến khoảng 1.300 con, con số này giảm đáng kể trong những năm 1990 và sau đó cứ tiếp tục suy giảm. Sự gia tăng số lượng nhỏ này trong năm 2012 được xem là mốc quan trọng làm các nhà khoa học chú ý, bởi xu hướng dân số của chúng là giảm dần trong hai thập kỷ qua.

Thống kê cho thấy xu hướng tổng thể cá voi trắng trong 10 năm qua suy giảm ở mức trung bình hằng năm 0,6%, cho thấy chúng có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai, các nhà khoa học NOAA nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Nhiên (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN