“Siêu máy bay” hiện đại nhất thế giới đã về Việt Nam

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới sở hữu chiếc “siêu máy bay” Airbus A350 XWB.

Chiều  2.7, tại nhà khách VIP A, sân bay quốc tế Nội Bài, hãng hàng không Vietnam Airlines đã tổ chức lễ tiếp nhận máy bay thế hệ mới A350 XWB.

Máy bay A350 của Airbus được coi là chiếc máy bay hiện đại nhất thế giới hiện nay. A350 tích hợp nhiều công nghệ hàng không tân tiến với tầm bay khoảng 12.472 km.

“Siêu máy bay” hiện đại nhất thế giới đã về Việt Nam - 1
Máy bay A350 được đánh giá là chiếc máy bay hiện đại nhất thế giới hiện nay 

 

Đến tham dự sự kiện này có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện các bộ, ngành và Tổng giám đốc Tập đoàn Airbus. Tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện nghi lễ "cất cánh" và ra mắt máy bay mới.

Theo ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, đây là chiếc Airbus A350 đầu tiên trong hợp đồng tổng cộng 14 chiếc. Bắt đầu từ năm 2015, Vietnam Airlines triển khai chương trình nâng cao chất lượng phục vụ để trở thành hãng hàng không 4 sao.

Đặc biệt, A350 thiết kế sẵn thiết bị để kết nối WiFi đến cả hạng ghế phổ thông. Dự kiến đến tháng 9.2015, hành khách đi tất cả các chuyến bay của hãng bằng A350 đều có thể sử dụng dịch vụ WiFi.

Vietnam Airlines sẽ bắt đầu đưa A350 XWB vào khai thác trên đường bay nội địa Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh từ cuối tuần này và sau đó là trên các đường bay dài của hãng như Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh - Paris hay Hà Nội – Seoul vào tháng 10.2015.

“Siêu máy bay” hiện đại nhất thế giới đã về Việt Nam - 2
Khoang hành khách hạng thương gia của A350  

 

Các máy bay A350 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam có hai loại đều có 305 ghế: một loại có 29 ghế thương gia, 45 ghế phổ thông đặc biệt, 231 ghế phổ thông và loại 29 ghế thương gia, 36 ghế phổ thông đặc biệt và 240 ghế phổ thông.

Ông Tom Enders, Tổng giám đốc Tập đoàn Airbus cho biết, đây là loại máy bay hiện đại, hiệu quả và thoải mái nhất trên thị trường. Công nghệ mới nhất giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu 25%, đồng thời giảm khí thải và chi phí bảo dưỡng.

“Với chiếc A350 trong đội bay của mình, tôi tin rằng hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam sẽ khẳng định được vị trí là một trong những hãng hàng không dẫn đầu châu Á”, Tổng giám đốc Tập đoàn Airbus nói.

 

A350 XWB là loại máy bay hiện đại nhất trong tổ hợp máy bay thân rộng đang dẫn đầu thị trường của Airbus. Chiếc máy bay này tích hợp nhiều công nghệ hàng không tân tiến nhất hiện nay với tầm bay khoảng 12.472 km.

Airbus cho hay, 53% thân máy bay A350 được làm từ vật liệu composite nhằm tăng hiệu suất hoạt động của máy bay và giảm tiêu hao nhiên liệu tới 25% so với đối thủ máy bay tầm xa hiện nay.

Chiếc A350 XWB có phần thân lớn và được trang bị hai động cơ Trents XWB của hãng Rolls Royce có độ ồn rất thấp. Khoang chở hành khách được chia làm hai hạng và có tổng cộng 315 ghế.

A350 XWB nhận được nhiều lời khen ngợi từ Cơ quan An toàn hàng không châu Âu vì độ tin cậy và khả năng vận hành cũng như đáp ứng các nhu cầu của hành khách.

 

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN