Siêu bão Usagi di chuyển nhanh

Từ chiều qua, siêu bão Usagi đã đi vào khu vực phía đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 9. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và sẽ có diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 22/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đã giảm khoảng 2 cấp, còn mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 23/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển giữa Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Siêu bão Usagi di chuyển nhanh - 1

Vị trí và đường đi của cơn bão số 9 - bão Usagi

Đến 04 giờ ngày 24/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biến phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Trên đất liền, mưa ở các tỉnh miền Trung đã giảm hẳn, sang ngày hôm nay trời nắng ráo. Tuy nhiên lũ trên sông Cả tại Nam Đàn (Nghệ An) vẫn ở mức cao và có khả năng đạt đỉnh báo động 3 vào chiều nay. Các tỉnh Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ tăng cao mang lại cảm giác oi bức. Các tỉnh miền Nam vẫn duy trì có mưa rào và dông.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 33 – 35 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào, đêm không mưa. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN