Siêu bão mới sẽ vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trên khu vực phía đông Philippines một cơn bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14 đang hoạt động với tên quốc tế là bão Nari và sẽ vào biển Đông trong rạng sáng mai (12/10).

Theo đó, hồi 01 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu – dông (Philippines) khoảng 400km về phía đông, cường độ mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 01 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Như vậy, với tốc độ di chuyển khá nhanh, 15 – 20 km mỗi giờ, dự báo rạng sáng ngày 12/10, tâm bão Nari sẽ vào biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng sớm ngày 12/10, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trước diễn biến của cơn bão, để chủ động ứng phó Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư – Văn phòng UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh bão như thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, đường đi và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thường xuyên theo dõi sát diễn biến của bão, chủ động liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để thông tin kịp thời.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN