SGK Nhật thể hiện chủ quyền Senkaku

Hầu hết sách giáo khoa mới được sử dụng từ tháng sau tại các trường trung học Nhật Bản miêu tả hai quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) và Takeshima (Hàn Quốc gọi là Dokdo) là lãnh thổ Nhật Bản, Bộ Giáo dục nước này thông báo ngày 26/3.

Toàn bộ hai cuốn sách giáo khoa địa lý và sáu trong bảy cuốn sách giáo khoa chính trị và kinh tế đều chứa thông tin về Senkaku trên biển Hoa Đông (hiện do Nhật Bản quản lý, trong khi Trung Quốc đại lục và Đài Loan tuyên bố chủ quyền), và Takeshima trên biển Nhật Bản (hiện do Hàn Quốc quản lý, Nhật Bản tuyên bố chủ quyền).

SGK Nhật thể hiện chủ quyền Senkaku - 1

SGK mới của Nhật Bản (Ảnh: Kyodo)

Sau khi Bộ Giáo dục Nhật Bản chấp thuận cho học sinh học sách giáo khoa mới có phần nói rằng hai quần đảo tranh chấp là lãnh thổ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc lập tức phản ứng.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo đá không người ở Điếu Ngư/Senkaku. “Chúng tôi hy vọng phía Nhật Bản đối mặt lịch sử và thực tế, sửa chữa sai lầm và có bước đi cụ thể để cải thiện quan hệ song phương”, ông Hồng Lỗi nói tại một cuộc họp báo.

SGK Nhật thể hiện chủ quyền Senkaku - 2

Trang sách viết rằng Senkaku/Điếu Ngư và Takeshima/Dokdo là lãnh thổ Nhật Bản (Ảnh: Kyodo)

Trong khi đó, phía Hàn Quốc triệu Takashi Kurai, phó trưởng phái bộ tại Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul, đến để phản đối việc Nhật Bản phê chuẩn các đầu sách giáo khoa mới nói rằng Dokdo/Takeshima thuộc lãnh thổ Nhật Bản.

“Chúng tôi cực lực phản đối Nhật Bản vì đã không nhìn thẳng vào lịch sử và vì đã phê chuẩn sách giáo khoa chứa nội dung lẩn tránh trách nhiệm của nước này. Chúng tôi yêu cầu phía Nhật Bản chỉnh sửa những sách giáo khoa như vậy”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo Kyodo) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN