Séc: Két sắt phát nổ, đại sứ Palestine tử nạn

Đại sứ Palestine tại Séc đã thiệt mạng sau khi chiếc két cũ mà ông tìm cách mở bất ngờ phát nổ.

Ngày 1/1, đại sứ Palestine tại Cộng hòa Séc đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại nhà riêng ở thủ đô Prague sau khi một chiếc két an toàn phát nổ trong lúc vị đại sứ này tìm cách mở nó.

Đại sứ Jamal al-Jamal (56 tuổi) đã bị thương nặng ở đầu, ngực và bụng trong vụ nổ này. Ông được đưa tới bệnh viện quân y Prague nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Một phụ nữ 52 tuổi cũng được đưa tới bệnh viện này điều trị vì bị ảnh hưởng từ sức ép và khói sau vụ nổ.

Séc: Két sắt phát nổ, đại sứ Palestine tử nạn - 1

Đại sứ Palestine tại Séc Jamal al-Jamal

Cảnh sát Séc cho biết không có bằng chứng nào cho thấy đại sứ Jamal đã bị tấn công khủng bố, và Bộ Ngoại giao Palestine cũng khẳng định không có âm mưu mờ ám nào đằng sau vụ nổ này. Ông Rida Malki, Ngoại trưởng Palestine cho biết chiếc két trên đã không được mở suốt hơn 30 năm qua và vị đại sứ mới nhậm chức này đã cố tìm cách mở nó.

Ông Malki cho biết: “Đại sứ Jamal đã quyết định mở chiếc két. Sau khi ông ấy mở ra, có điều gì đó đã xảy ra bên trong chiếc két và nó phát nổ.”

Được biết ông Jamal đã đưa chiếc két này từ tòa nhà cũ của đại sứ quán Palestine tới tòa đại sứ mới tại khu Suchdol ở phía bắc thủ đô Prague.

Bà Andrea Zoulova, người phát ngôn cảnh sát Séc cho biết một thiết bị chống trộm bên trong chiếc két an toàn này có thể đã kích hoạt khối thuốc nổ giấu bên trong két.

Séc: Két sắt phát nổ, đại sứ Palestine tử nạn - 2

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tai nạn

Bà Zoulova nói: “Chúng tôi không loại trừ khả năng đại sứ đã thao tác sai trên chiếc két này. Nạn nhân đã qua đời nên chúng tôi càng gặp khó khăn hơn trong việc điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên các bằng chứng cho thấy đây không phải là hành động khủng bố hay hệ thống này được ai đó cố ý cài đặt để giết người.”

Một nguồn tin thân cận với cảnh sát Séc cho biết cảnh sát đã tìm thấy một “lượng lớn vũ khí và thuốc nổ” trong một tòa nhà bên trong đại sứ quán Palestine bên cạnh nhà của đại sứ Jamal.

Trong khi đó, trang tin Maan dẫn lời các trợ lý thân cận của ông Jamal cho rằng chính cơ quan tình báo Mossad của Israel đã gây ra vụ nổ này khiến ông Jamal thiệt mạng. Họ cho biết cách đây 1 tháng ông Jamal đã có một bài phát biểu tại Prague lên án chính sách “phân biệt chủng tộc” của Israel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN