Sẽ nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi

Ngày 16-10, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, cho biết dự thảo Luật Trẻ em sẽ nâng độ tuổi của trẻ em lên dưới 18 tuổi (quy định hiện hành là dưới 16 tuổi).

Theo ông Nam, việc nâng tuổi trẻ em lên không ảnh hưởng lớn đến hệ thống chính sách và nguồn ngân sách cho y tế, giáo dục, văn hóa, trợ giúp xã hội hiện nay. “Từ năm 2010, Việt Nam đã thoát khỏi danh sách các nước nghèo, tiềm lực kinh tế, xã hội đã ở mức khá hơn, do vậy việc mở rộng phạm vi bảo đảm quyền trẻ em và các chính sách trợ giúp đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là tiến bộ xã hội” - ông Nam nói.

Ông Nam phân tích về khoa học người từ 16 đến dưới 18 tuổi là chưa hoàn thiện về thể chất và tinh thần, đặc biệt về nhận thức xã hội, về trình độ nhận thức, ý thức. Vì thế, người trong độ tuổi từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chưa được xem là người trưởng thành, cần phải có sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đó, 53% trong tổng số gần 35.000 trẻ em được lấy ý kiến muốn trẻ em được nâng lên dưới 18 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN