Sau cơn mưa, đinh rải thảm trên Quốc lộ 1

Trên Quốc lộ 1 (đoạn qua ngã tư Ga, quận 12, TP HCM) cứ sau cơn mưa, đinh lại xuất hiện dày đặc trên đường. Nhiều người té ngã nguy hiểm đến tính mạng.

Sau cơn mưa, đinh rải thảm trên Quốc lộ 1 - 1

Chiều 5-6, phóng viên đã thử dùng nam châm để hút đinh trên Quốc lộ 1, đoạn từ Rạch Bà Cả Bốn đến cầu An Phú Đông (quận 12, TP HCM) thu về một lượng lớn đinh.

Sau cơn mưa, đinh rải thảm trên Quốc lộ 1 - 2

Đinh tiếp tục tái xuất khu vực ngã tư Ga (quận 12, TP HCM).

Sau khi báo Người Lao Động đăng tải bài viết Đinh tặc gài bẫy khắp nơi (số báo ra ngày 3-1-2016) tình trạng rải đinh tại Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Ga, đã có phần giảm bớt.

Tuy nhiên, những ngày qua, khu vực này đinh xuất hiện dày đặt trở lại. Đặc biệt, sau mỗi khi mưa xuống người đi đường lo lắng trước tình trạng đinh rải thảm trên đường. Một số tiểu thương mua hàng ở chợ đầu mối Thủ Đức thay vì đi qua khu vực ngã tư Ga như trước thì nay phải đi đường vòng sang Bình Dương hoặc trung tâm TP HCM tránh bị thủng lốp và té xe.

Sau cơn mưa, đinh rải thảm trên Quốc lộ 1 - 3

Đinh đầy đường và nỗi lo tăng cao

Anh Nguyễn Văn Phong (một người dân chuyên hút đinh khu vực ngã tư Ga) cho biết sau mỗi cơn mưa anh hút được 0,2 - 0,3 kg đinh. Ước tính số lượng đinh này nếu không thu gom sẽ có hàng trăm chiếc xe máy trở thành con mồi của kẻ xấu.

Theo anh Phong, hiện những kẻ rải đinh hoạt động tinh vi hơn trước. Trước khi ra khỏi nhà chúng thường kiểm tra kỹ có ai theo dõi hay không, cứ trời mưa là chúng lên đường rải đinh.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ Công an quận 12 (TP HCM) để cung cấp thông tin. Đại diện công an cho biết sẽ kiểm tra và theo dõi các đối tượng nghi vấn để ngăn chặn. Theo phía công an, Quốc lộ 1 đoạn từ Rạch Bà Cả Bốn kéo dài đến giao lộ Vườn Lài có trên 20 tiệm vá xe, thay ruột đa phần là dân từ nơi khác đến lập nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN