Sập hầm vàng, 3 phu vàng bị vùi lấp trong đất đá

Vào khoảng 21h ngày 10/1, tại một bãi vàng trái phép thuộc khu vực bãi Cao, thôn 8, xã Phước Hiệp, bất ngờ xảy ra vụ sập hầm vàng vùi lấp 3 phu vàng.

Trưa nay (12/1), nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho Dân Việt biết, hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn đã có mặt tại khu vực bãi Cao, thuộc thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, để kiểm tra, giải quyết, đôn đốc khẩn trương việc tìm kiếm 3 thi thể phu vàng bị vùi lấp trong đất, đá nhiều ngày.

Sập hầm vàng, 3 phu vàng bị vùi lấp trong đất đá - 1

Một vụ sập hầm vàng ở Phước Sơn làm chết người.

Trước đó, theo báo cáo của Công an huyện Phước Sơn với công an tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 21h ngày 10/1, tại một bãi vàng trái phép thuộc khu vực bãi Cao, thôn 8, xã Phước Hiệp, bất ngờ xảy ra vụ sập hầm vàng vùi lấp 3 phu vàng.

Do khối lượng đất đá đổ xuống quá nhiều, kèm với đường vào bãi cách trở nên hiện tại thi thể 3 nạn nhân vẫn chưa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Hiện có hơn 30 người đang tích cực đào bới khối đất, đá sạt lở trên để tìm kiếm thi thể các nạn nhân, theo xác định ban đầu 3 phu vàng tử nạn này ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình, tên tuổi cụ thể của các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Trước đó, vào ngày 8/4/2013, ở bãi 39 xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra trường hợp 3 phu vàng quê ở Thái Nguyên bị chết ngạt dưới độ sâu hơn 100m, nguyên nhân được xác định là máy nổ đặt phía trên miệng hầm để truyền đường ống dẫn khí xuống bị sự cố và làm cho 3 phu vàng trong lúc đang trên đường trong hầm thoát ra bên ngoài bị ngạt khí và chết tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN