Sập công trình ở Cần Thơ: 1 nạn nhân chuyển viện tuyến trên

Sự kiện: Cần Thơ

Sáng 4.10, thông tin từ Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cho biết đã chuyển 1 nạn nhân trong vụ công trình ở Cần Thơ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Nạn nhân vụ sập công trình ở Cần Thơ trên là anh Phan Văn Út (SN 1967, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; bị sốc đa chấn thương, gãy khung chậu, gãy hở phức tạp cẳng chân phải).

3 nạn nhân còn tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Quân y 121 gồm: Anh Phạm Văn Hiếu (SN 1980, ngụ tỉnh Hậu Giang), anh Mai Bá Tân (SN 1976, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Kim Seng (SN 1961, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long). Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã tạm ổn sau ca phẫu thuật.

Sập công trình ở Cần Thơ: 1 nạn nhân chuyển viện tuyến trên - 1

Nạn nhân vụ sập sàn công trình đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 121.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 121) cho biết, các nạn nhân vụ tai nạn lao động đã có dấu hiệu tỉnh táo, có thể nói chuyện và tiếp xúc được.

“Riêng anh Út bị thương rất nặng, bị sốc đa chấn thương, gãy khung chậu, gãy hở phức tạp cẳng chân phải. Trong tối 3.10, anh đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị theo yêu cầu của người nhà”, bác sĩ Hùng nói.

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 17h chiều 3.10, một sàn bê-tông lớn trong công trình xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử (thuộc Khu du lịch Biển Cần Thơ, cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã bất ngờ đổ sập, khiến 5 người thương vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Cần Thơ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN