Sập bờ kè bê tông, 4 người bị đè chết

Khoảng 14 giờ ngày 9/10, một bờ kè bê tông nặng khoảng hơn một tấn tại công trình xây dựng Nhà máy cán bột keo giấy (xã Nam Sơn, Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ đổ sập, đè chết 4 người, 2 người bị thương.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Phạm Văn Thái (SN 1959), Vũ Văn Tân (SN 1957), Lê Văn Lích (SN 1969), Phạm Văn Song (SN 1992).

Hai người bị thương là Lê Văn Dôn (SN 1973), Phạm Văn Cương (SN 1973). Cả 6 nạn nhân đều quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng và đang tạm trú tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên.

Chiều ngày 10/10, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Sơn, PCT UBND huyện Ba Chẽ cho biết:

Vào thời điểm, trên có 12 công nhân đang thực hiện việc xây dựng hố móng lắp đặt máy băm dăm gỗ tại công trình tại thôn Cái Gian (xã Nam Sơn, Ba Chẽ) do ông Phạm Văn Bông (trú tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên) làm chủ thì bất ngờ đất đá và bờ kè phía sau hố móng đổ xuống, đè lên 6 người.

Sap ke o Quang Ninh  sap bo ke o quang ninh  sap bo ke  sap bo ke chet nguoi  sap bo ke quang ninh  sap bo ke de chet nguoi  de chet nguoi  tai nan  sap bo ke 4 nguoi chet  tin nhanh    tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Lực lượng chức năng đưa người đi cấp cứu (ảnh Nguyễn Văn Thưởng)

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhóm công nhân và người dân đã nhanh chóng đào bới để đưa các nạn nhân ra.

Tuy nhiên, do bị các khối bê tông lớn đè lên nên có 2 người tử vongn tại chỗ, 2 người tắt thở trên đường đi cấp cứu, 2 người đã thoát khỏi nguy kịch nhưng bị thương rất nặng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Ba Chẽ, Tiên Yên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý nhanh chóng các thủ tục cần thiết để đưa 4 nạn nhân về nhà an táng và cứu chữa cho 2 nạn nhân bị thương. Đồng thời yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ mất mát với các nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng/người thiệt mạng, 3 triệu đồng/người bị thương. Huyện Ba Chẽ và Tiên Yên cùng hỗ trợ 4 triệu đồng/người thiệt mạng, 2 triệu đồng/người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN