Rượt đuổi xe BMW qua nhiều tỉnh, thành

Khám xét khẩn cấp trên xe, CSGT thu giữ ba chiếc va li (chưa rõ chứa gì) và hai cây mã tấu.

Khoảng 10h ngày 12/5, Trạm CSGT Trung Lương (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an Tiền Giang) nhận tin báo từ Công an Vĩnh Long đề nghị phối hợp chặn bắt chiếc xe BMW 750 biển số 73H - 0268 vì lý do chạy quá tốc độ, khi CSGT yêu cầu dừng xe thì bỏ chạy.

Chiếc xe trên khi đến địa bàn tỉnh Tiền Giang bị một tổ CSGT phát hiện và đưa ô tô bán tải chặn ngang đường đồng thời ra hiệu dừng xe nhưng chiếc xe này lao thẳng vào xe CSGT. Chiếc BMW tiếp tục lao như điên tông vào một ô tô, chạy về hướng huyện Châu Thành rồi bất ngờ lao ngược về hướng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Bị CSGT truy đuổi quyết liệt, đến trạm thu phí Chợ Đệm (tỉnh Tiền Giang), tài xế bất ngờ quay xe chạy ngược chiều về đường cao tốc cho đến khi tông vào xe khách Phương Trang mới chịu dừng lại.

Khám xét khẩn cấp trên xe, CSGT thu giữ ba chiếc va li (chưa rõ chứa gì) và hai cây mã tấu. Tài xế khai tên Lê Trung Hiếu (SN 1982) và “khoe” mình là con của giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, Đại tá Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết ông không có người con nào tên Lê Trung Hiếu. Theo điều tra của phóng viên, chiếc BMW mà Hiếu sử dụng là của Công ty Lạc Hồng (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn - Q.Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN