Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô

Thông tin về hai người nhiễm Zika ở Việt Nam khiến hàng ngàn hộ dân ở “xóm muỗi” Tứ Liên, Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đứng ngồi không yên.

Video: Những ổ muỗi khổng lồ giữa Thủ đô

Những ổ muỗi khổng lồ xuất hiện vào ngày nồm, ẩm luôn là nỗi ám ảnh với người dân phường Tứ Liên, Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội). Đặc biệt, ngày 5.4 vừa qua, Bộ Y tế đã chính thức công bố Việt Nam xuất hiện 2 trường hợp bị nhiễm virut Zika tại Khánh Hoà và TP.HCM. Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh trên là lây truyền do bị muỗi đốt khiến người dân ở những khu vực này vô cùng lo lắng.

Điều đáng nói tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay và người dân sống ở khu vực này cũng đã hình thành nếp sinh hoạt kỳ lạ: “Sáng cầm vợt muỗi tập thể dục, chiều mắc màn ăn cơm để tránh muỗi đốt.”

Vừa đi vớt bọ gậy dọc các con kênh nằm ở phường Quảng An và Tứ Liên, anh Dũng (50 tuổi, Tứ Liên, Tây Hồ) cho biết, hàng ngày vào thời điểm 10h sáng và 14h chiều, anh lại ra đây vớt bọ gậy mang về.

"Thời tiết ẩm ướt thế này bọ gậy sản sinh nhiều lắm. Hôm nào tôi cũng vớt về cho cá ăn mà mãi không hết. Chỉ 10 phút là lại được một túi khá to. Mùa này lại đang lắm bệnh truyền nhiễm từ muỗi. Nhà có 2 đứa con nhỏ, ăn trong màn, chơi trong màn, học trong màn nghĩ mà thấy tội nghiệp. Người lớn mắc bệnh còn đỡ, chứ trẻ không may bị bệnh lại ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập", anh Dũng nói.

Một tay cầm bình xịt muỗi, một tay phơi quần áo, bà Dung (phường Tứ Liên, Tây Hồ) ngao ngán nói: “Xịt thuốc muỗi cả ngày cũng không ăn thua, cứ khi nào mở cửa ra là cả đàn lại ùa vào nhà.”

Theo ghi nhận của PV, nguyên nhân của tình trạng trên là do những con kênh, mương, ao nước tù đọng  xuất hiện rất nhiều trong khu vực phường Tứ Liên. Đây chính là môi trường lý tưởng cho sự sản sinh của bọ gậy và muỗi.

Khi biết thông tin về việc 2 người Việt Nam bị nhiễm virut Zika, những người dân sinh sống ở phường Tứ Liên và Tây Hồ đều tỏ ra hết sức lo lắng. Bà Hoàn (Thụy Khuê, Tây Hồ) bày tỏ: “Người dân chúng tôi hiện nay vẫn đang diệt muỗi bằng những phương pháp hết sức thô sơ, dùng vợt điện và bình xịt. Rất mong các cơ quan chính quyền có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.”

Trong buổi họp bàn phương pháp phòng chống bệnh do virut Zika gây ra ngày 6/4, TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào Hà Nội là rất lớn do giao lưu đi lại.

“Muỗi Aedes (muỗi vằn) truyền bệnh sốt xuất huyết cũng là muỗi truyền vi rút Zika lưu hành phổ biến tại Hà Nội. Hiện 584 xã, phường của thành phố đều ghi nhận sự lưu hành muỗi truyền Zika. Mật độ muỗi này sẽ còn tăng cao trong các tháng tới, là yếu tố tăng nguy cơ xuất hiện ca bệnh Zika”, ông Cảm nhận định.

Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô - 1

 Cuộc sống của những hộ dân sống dọc hai bên bờ mương này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng ô nhiễm môi trường.

Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô - 2

 Ngày nào cũng 2 lượt sáng và chiều anh Dũng (Tây Hồ, Hà Nội) phải đi vợt bọ gậy, làm sạch môi trường

Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô - 3

 Số bọ gậy “khủng” mà anh Dũng vợt được chỉ sau 10 phút.

Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô - 4

Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô - 5

 Nếp sinh hoạt kỳ lạ của người dân phường Tứ Liên: “Sáng cầm vợt muỗi tập thể dục, chiều mắc màn ăn cơm để tránh muỗi đốt.”

Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô - 6

Muỗi bám đầy dưới chân ghế, sẵn sàng tấn công người dân.

Rùng mình sống giữa những ổ muỗi khổng lồ ở Thủ đô - 7

Và xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN