Rơi từ tầng 4 chung cư, bé gái 7 tuổi nguy kịch

Khoảng 8h sáng ngày 18/6, tại toà nhà CT3, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, một bé gái 7 tuổi bị rơi từ cửa sổ tầng 4 xuống đất bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Vào thời điểm trên, người dân khu nhà CT3 hốt hoảng khi phát hiện cháu bé 7 tuổi nằm bất tỉnh ở trước sảnh chính của toà nhà.

Ông Thơm, 52 tuổi, bảo vệ toà nhà, kể lại: “Tôi đang đứng trực trước sảnh thì nghe có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, tôi chạy ra thì thấy cháu bé nằm bất động. Tôi hô hoán mọi người đưa cháu bé lên taxi đi cấp cứu, sau đó thông báo cho các tầng và xác định được cháu bé rơi từ phòng 403 nhưng cửa phòng này lại bị khoá”.

Rơi từ tầng 4 chung cư, bé gái 7 tuổi nguy kịch - 1

Hiện trường nơi cháu bé bị rơi

Một số người dân ở toà nhà cho biết, cháu bé quê Nghệ An lên chơi cùng chị. Sáng nay, chị có việc đi ra ngoài nên khoá cửa, cháu bé ra cửa sổ không may bị ngã. Hiện cháu bé đang được cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng nguy kịch.

Theo khi nhận của PV, hầu hết cửa sổ của các căn hộ chung cư ở KĐT Văn Khê đều không có chắn song.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Đ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN