Rét kéo dài, Quảng Bình xuất hiện "mưa than"

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Trạch (Quảng Bình) cho biết khi bà con lấy xô ra hứng nước mưa để sinh hoạt thì thấy nước đặc quánh, có màu đen.

Ngày 30/12, ông Nguyễn Chí Sỹ - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình - cho biết, đã xảy ra hiện tượng gia súc, gia cầm chết hàng loạt tại địa phương do trời trở rét kéo dài và "mưa than".

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Trạch (Quảng Bình) cho biết khi bà con lấy xô ra hứng nước mưa để sinh hoạt thì thấy nước đặc quánh, có màu đen.

Tân Trạch là một xã miền núi, đời sống nhân dân đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đợt giá rét kéo dài, hơn 100 con lợn, hàng trăm con gà vịt và 6 con bò đã chết. Đời sống người dân vốn khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn.

"Ngoài rét đậm kéo dài những ngày vừa qua, địa phương còn xuất hiện sương muối, “mưa than” khiến đời sống sinh hoạt, việc sản xuất của bà con cũng bị ảnh hưởng" - ông Sỹ cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Đan (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN