Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích

Sự kiện: Tin bão Thời sự

Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị, Quảng Bình ngập sâu trong mưa khiến giao thông bị tê liệt.

Clip: Quảng Bình ngập sâu vì mưa lớn khiến giao thông bị tê liệt.

Tại Quảng Bình

Tối qua, mưa lớn tiếp tục gây ngập và chia cắt đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Nước lũ đã gây ngập và chia cắt một đoạn tuyến dài hơn 3 km từ Km 909+100 - Km 912+500 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Hiện toàn bộ các phương tiện đều không thể lưu thông được.

Đến 15 giờ chiều nay, mưa lớn trên diện rộng vẫn tiếp diễn trên khắp các địa bàn của tỉnh Quảng Bình và chưa có dấu hiệu suy giảm.

Tại TP Đồng Hới do lượng mưa kéo dài, hệ thống thoát nước yếu nên nhiều điểm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Lý Thường Kiệt… cũng bị ngập gây tai nạn, ách tắc giao thông. 

Hiện mực nước đã lên trên báo động 2 và mưa ở thượng nguồn sông Son, sông Gianh đang rất to.

Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích - 1

Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích - 2

Mưa lớn đã gây ngập nặng ở đường Hồ Chí Minh đi Quảng Trị - Quảng Bình ngập sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn(Ảnh Duy Lợi).

Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích - 3

Lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm thi thể nạn nhân tại Quảng Bình.

Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích - 4

Nước ngập toàn bộ thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa)

Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích - 5

Nhiều tuyến đường ở TP Đồng Hới bị ngập, gây tai nạn, ách tắc giao thông

Trong khi đó, ngày 14/10, chính quyền và người dân xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nạn nhân được xác định là ông Thái Xuân Năng (62 tuổi, ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa). Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 7h30' sáng nay, ông Năng cùng 2 người khác trong thôn dìu nhau qua khe tràn Mụ Rì để đến khu nuôi nhốt gia súc. Nước chảy xiết đã cuốn trôi ông Năng mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo UBND xã Tân Hóa đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích - 6

Các tỉnh Quảng Bình ngay tại thành phố Đồng Hới cũng ngập sâu (ảnh Hải Sâm – Thiện Lương).

Tại Quảng Trị

Ngay trong trưa nay 14/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp về địa phương để triển khai công tác khắc phục, hỗ trợ người dân dọn dẹp, lợp lại mái nhà, động viên người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trưa 14/10, theo thống kê của UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị), toàn huyện có khoảng 80 nhà dân bị tốc mái tập trung ở các xã Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Lăng, với hơn 20 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị ngói rơi trúng mặt, bị thương nặng. Một số trường học ở xã Triệu Hòa bị tốc mái. Nhiều rừng cao su ở các xã Triệu Thượng và Triệu Ái bị gãy đổ. Gió lớn đã làm hư hỏng khoảng 5 tàu cá của ngư dân huyện Triệu Phong.

Quảng Bình – Quảng Trị: Ngập sâu trong mưa, 1 người mất tích - 7

Mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm tốc mái hàng trăm nhà dân tại Quảng Trị

Lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng cho biết toàn huyện có trên 100 ngôi nhà bị tốc mái, riêng ở xã Hải Khê có khoảng 30 nhà. Nhiều cây cối bị bật gốc, gãy đổ trên đường tỉnh lộ 582 về Mỹ Thủy. Đặc biệt, một số diện tích trồng ném, trồng cỏ voi là sinh kế của người dân vùng biển bị ngập, có khả năng ngập úng.

Tại huyện Đakrông, đã xảy ra sạt lở tại 10 điểm trên Quốc lộ 9 nhưng vẫn lưu thông được.

Ở huyện Hướng Hóa, một số tuyến đường bị ngập cục bộ ở vùng Lìa. Xã Hướng Linh có 10 căn nhà bị ngập đang được tổ chức di dời. Hiện nay mưa vẫn tiếp tục và nếu còn kéo dài thì đến tối nay nhiều tuyến đường vùng Lìa sẽ bị tắc do nước sông Sê Pôn dâng cao.

Theo ông Trần Hữu Khoa, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị, đoạn từ Km 250 +750 – Km 250 +950 và đoạn từ Km 273 +830 – Km 273 +910 mặt đường đang bị nước ngập sâu. Vị trí ngập lớn nhất lên đến 1,2m. 

Hiện đơn vị này đang triển khai việc đóng đường, cắm biển báo, rào chắn, đồng thời thời cấm người và các phương tiện không đi qua 2 vị trí trên.

Ngoài ra, mưa lớn cũng đã gây sạt lở nghiêm trọng  ở nhiều vị trí trên tuyến đường HCM và QL9 (Quảng Trị).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương-Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN