Cháy lò than, 6 người thiệt mạng

Đêm qua (15/1), tại Công ty than Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra vụ cháy lò than lớn, khiến 6 người thiệt mạng.

>>  Clip cháy lò than, khói cuộn cao ngút trời

>>  Chùm ảnh cháy lò than, 6 CN thiệt mạng

Theo báo Dân Việt, vụ cháy xảy ra tại vỉa than 1C, mức âm 100 đến dương 72 mét, phân xưởng khai thác 5 Đông Tràng Bạch, Công ty than Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí (trực thuộc Vinacomin) (Quảng Ninh).

Cháy lò than, 6 người thiệt mạng - 1

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Dân Việt)

Theo thông tin ban đầu từ báo Quảng Ninh, vào đầu ca 3, tối 15/1, nhóm 7 công nhân được giao nhiệm vụ thi công đào lò dọc vỉa 1C mức -60. Sau khi nhận lệnh sản xuất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, lò trưởng dẫn nhóm công nhân vào địa điểm sản xuất.

Đến 23h30, nhận được tin báo cháy lò tại khu vực 7 công nhân đang làm việc, Công ty Than Đồng Vông, Công ty than Uông Bí, Trung tâm cấp cứu mỏ đã triển khai ngay các phương án ứng cứu.

Đến 7h35 ngày 16/1, các lực lượng đã đưa được 7 nạn nhân ra khỏi lò, tuy nhiên 6 công nhân đã thiệt mạng, 1 người bị thương nặng.

Cháy lò than, 6 người thiệt mạng - 2

Khó vẫn bốc lên từ lò than bị cháy vào sáng 16/1 (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Cháy lò than, 6 người thiệt mạng - 3

Lực lượng cứu hộ được huy động làm việc tối đa công suất (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Theo báo Tiền phong, Ông Phạm Văn Huyên, Giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, sáng ngày 16/1, cả 6 công nhân trong ca làm việc đã tử vong và đã được đưa lên mặt đất. Mặc dù vậy, đường lò này vẫn bùng cháy dữ dội.

Báo Dân Việt cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cùng các ngành chức năng tỉnh đã tức tốc tới hiện trường chỉ đạo, phối hợp cùng các lực lượng tổ chức khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy.

Thông tin trên báo Quảng Ninh cho biết, tỉnh này đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ cháy 6 triệu đồng, 3 triệu đồng/người bị thương; huyện Đông Triều hỗ trợ 6 triệu đồng/người thiệt mạng; 2 triệu đồng/người bị thương.

Hàng trăm người thuộc các lực lượng vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác chữa cháy.

Cháy lò than, 6 người thiệt mạng - 4

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Theo báo Người lao động, 6 công nhân thiệt mạng, gồm: Phạm Văn Lực (SN 1985, bậc 5/6, lò trưởng), Bùi Xuân Tiệp (SN 1981, bậc 6/6, tổ trưởng), Bùi Văn Đức (SN 1988, bậc 5/6, công nhân), Phạm Văn Vượng (SN 1983, bậc 4/6, công nhân), Nguyễn Bá Thuấn (SN 1989, bậc 4/6, công nhân), Lê Anh Phong (SN 1986, bậc 5/6, công nhân). Người bị thương là anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1977, công nhân).

Sáng cùng ngày, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Uông Bí để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Sau đó, xác 6 nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cháy lò than, 6 người thiệt mạng - 5

Đưa thi thể các nạn nhân tới Bệnh viện đa khoa Uông Bí

Được biết, từ đầu năm 2013 đến nay đã có gần 40 công nhân của ngành than tử vong do tai nạn lao động. Gần đây, cũng tại lò than của Công ty Than Đồng Vông đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động khiến 3 người thiệt mạng.

* Tiếp tục cập nhật

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dân Việt - Tiền Phong - báo Quảng Ninh - Người lao động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN