Quảng Ngãi: Một phụ nữ bị heo rừng cắn tử vong

Đang cắt cỏ cho bò dưới ruộng, một người phụ nữ bị một con heo rừng từ xa lao vào tấn công dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa nay, ngày 28/10. Nạn nhân là chị Phạm Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1975), quê ở xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Một phụ nữ bị heo rừng cắn tử vong - 1

Một người phụ nữ bị một con heo rừng từ xa lao vào tấn công dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa

Chị Hạnh đang cắt cỏ ở cánh đồng Soi Ngòi, thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa (giáp với xã Ba Trang, huyện Ba Tơ) thì từ xa, một con heo rừng lao thẳng tới chị Hạnh và cắn vào khắp người chị.

Do bị heo rừng tấn công bất ngờ, lại vắng người ở đồng ruộng nên chị Hạnh không thể chống trả. Khi người dân phát hiện chạy đến thì con heo rừng bỏ đi. Sau khi đưa đến bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm cứu chữa, chị Hạnh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ông Nguyễn Văn Bằng, phó trưởng Công an xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, trưa cùng ngày, một nhóm thợ săn ở huyện Ba Tơ đã lần theo dấu vết đến bắt được con heo rừng đã tấn công chị Hạnh.

                                                                                     

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN