Quảng Ngãi điều tra vụ ngư dân bị bắn chết trên biển

Sự kiện: Quảng Ngãi

Do thời tiết hiện khá xấu, nên tàu cá chở thi thể của ngư dân bị bắn chết trên biển dự kiến đến sáng mai (1.12) mới về đến cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi điều tra vụ ngư dân bị bắn chết trên biển - 1

Một trường hợp ngư dân Bình Châu bị đánh trọng thương khi hoạt động khai thác tại vùng biển Hoàng Sa (ảnh minh họa).

Trưa nay (30.11), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Nam - ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu; người trực Icom (máy liên lạc tầm xa) - đã nhận điện báo từ các thuyền viên trên tàu cá QNg 95861 Ts bị nạn cho biết: Do thời tiết trên biển hiện khá xấu, nên tàu cá chở thi thể của ngư dân bị bắn chết trên biển dự kiến đến sáng mai (1.12) mới về đến cảng Sa Kỳ.

Vào trưa cùng ngày, ông Phùng Đình Toàn - Phó chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiêm Phó chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi - cho biết: Đã có văn bản báo cáo khẩn cấp sơ bộ với Hội Nghề cá Việt Nam về việc ngư dân trình báo thuyền viên đi cùng tàu là ông Trương Đình Bảy (SN 1970, thôn An Hải, xã Bình Châu) đã bị một nhóm người trên một tàu lạ dùng súng bắn chết khi đang hoạt động khai thác tại vùng biển Trường Sa.

Theo thông tin ban đầu mà người thân gia đình các thuyền viên trên tàu bị nạn trình báo với cơ quan chức năng các cấp của tỉnh: Vào tối 26.11, 12/14 thuyền viên tàu cá QNg 95861 Ts (do ông Bùi Văn Cu, ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng) xuống ca nô đi lặn bắt cá. Trên tàu chỉ còn lại thuyền trưởng Cu và ông Bảy. Bất ngờ tàu cá QNg 95861 Ts bị một tàu nước ngoài áp sát. Sau đó, một nhóm người cầm súng nhảy sang khống chế, rồi bắn chết ông Bảy.

Hiện cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc ngư dân bị bắn chết trên biển này.

Theo thống kê sơ bộ từ chính quyền xã Bình Châu, trong khoảng 2 năm qua, có ít nhất 20 lượt tàu, thuyền đánh cá của ngư dân địa phương đã bị phía nước ngoài trấn cướp, tịch thu phương tiện tài sản trái phép... khi đang hoạt động hợp pháp tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Quảng Ngãi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN