Phó TT Mỹ: Nga phải “dừng nói suông và bắt đầu hành động”

Ngày 22/4, trong chuyến công du Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu rằng Nga phải “ dừng nói suông và bắt đầu hành động” để giảm leo thang căng thẳng ở Kiev và các nước láng giềng đang trên bờ vực chiến tranh trong những tháng gần đây.

Ông Biden nhấn mạnh Moscow cần kêu gọi lực lượng thân Nga trao trả lại các tòa thị chính và các chốt kiểm soát ở phía đông Ukraine cho Kiev. Phó Tổng thống cũng yêu cầu Nga rút quân từ biên giới Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Biden khẳng định Hoa Kỳ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập Crimea và coi đó là hành động bất hợp pháp.

Cũng trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Biden hứa hẹn rằng Nhà Trắng sẽ cung cấp gói hỗ trợ trị giá 50 triệu USD để Ukraine phục hồi kinh tế và đối phó với Nga. Ông nhấn mạnh Washington  mong muốn gói hỗ trợ sẽ được sử dụng cho việc cải cách chính trị và kinh tế trong một đất nước mà từ lâu đã bị lạm dụng quyền lực.

Ông Biden cho biết thêm một gói viện trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế dành cho Ukraine trị giá lên tới 18 tỷ USD cũng sẽ sớm được triển khai.

Phó TT Mỹ: Nga phải “dừng nói suông và bắt đầu hành động” - 1

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov 

Trước đó trong ngày, trong một bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine, ông Biden nói rằng: “Những cơ hội để thiết lập một quốc gia Ukraine thống nhất và nhận được sự đồng tình đang ở ngay trong tầm tay của các bạn. Chúng tôi muốn trở thành đối tác hữu nghị thân thiết với các bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ”.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý thêm trong khi Mỹ đang chuẩn bị để hỗ trợ Ukraine thống nhất đất nước, Kiev phải chiến đấu chống lại tham nhũng và phần tử cực đoan phe cánh hữu ngay bây giờ. Ông cũng đề cập tới việc cải cách tòa án và tìm kiếm sự cân bằng quyền lực giữa tổng thống và quốc hội.

Phó TT Mỹ: Nga phải “dừng nói suông và bắt đầu hành động” - 2

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Trong chuyến công du của mình, ông Biden đã có cuộc gặp mặt riêng với Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov cũng Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Các nhà lãnh đạo đã lên kế hoạch để tiếp cận với các nhà hoạt động dân chủ.

Ông  Biden nhận định cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra vào ngày 25 tháng 5 sắp tới là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Kiev.

Về phía Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã có bài phát biểu trước Quốc hội cũng trong ngày hôm nay. Ông Medvedev cho biết Moscow đang cố gắng để giảm thiểu những hậu quả từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau khi Nga sá nhập Crimea. Tuy nhiên ông cũng khẳng định Nga đã sắn sàng để đối mặt với các lệnh trừng phạt mới về vấn đề Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình( theo USA today) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN