Phó phòng giáo dục và một hiệu trưởng bị tàu tông chết

Băng qua đường sắt, chiếc ô tô bị tàu hỏa tông văng 15 m khiến một Phó phòng giáo dục và một hiệu trưởng ở tỉnh Quảng Nam tử vong.

Khoảng 1 giờ chiều 19-1, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa phận xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô khiến 2 người chết, một người bị thương.

Phó phòng giáo dục và một hiệu trưởng bị tàu tông chết - 1

Tuyến đường ngang dân sinh nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Trần Ngọc Hành, Phó Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thăng Bình cùng ông Nguyễn Văn Tiên, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (huyện Thăng Bình) và một giáo viên của trường Ngô Quyền cùng đi trên ô tô mang BKS 92A-030.80 (chưa rõ người cầm lái) lưu thông trên đường liên xã theo hướng từ Bình Chánh xuống Quốc lộ 1. Khi xe ô tô băng qua tuyến đường ngang dân sinh ở xã Bình Chánh thì bất ngờ bị đoàn tàu SE1 lưu thông theo hướng Bắc - Nam tông phải.

Phó phòng giáo dục và một hiệu trưởng bị tàu tông chết - 2

Chiếc ô tô bị biến dạng sau cú tông của tàu hỏa. Ảnh: CTV

Cú tông mạnh làm chiếc xe ô tô văng xa hơn 15 mét, rơi xuống ruộng khiến ông Hành và ông Tiên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thăng Bình điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Thường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN