Philippines hứng chịu siêu bão mạnh nhất năm

Sự kiện: Tin bão

Haiyan, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay với sức gió lên tới 235 km/giờ, đã quét qua Philippines, gây lở đất và khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Để đối phó với cơn bão được đánh giá mạnh nhất thế giới trong năm 2013, Haiyan, chính phủ Philippines đã đóng cửa các trường học và văn phòng tại khu vực cơn bão có thể đi qua ở tỉnh Đông Samar. Ngoài ra, hàng nghìn người cũng được sơ tán tới nơi an toàn do lo ngại cơn bão sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp.

bao Haiyan  sieu bao haiyan  haiyan  con bao so 13  tin moi nhat bao so 13  dien bien bao so 13  sieu bao  bao so 13  bao  Philippines  sieu bao  bao manh nhat trong nam 2013  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

 Dự báo đường di chuyển của siêu bão Haiyan với sức gió 253 km/giờ.

Nhà cựu khí tượng khí tượng học Jeff Masters cho biết, cơn bão sẽ gây thiệt hại khủng khiếp. Gió mạnh có thể gây ra những thiệt hại chưa từng có trong lịch sử Philippines. Eric Holthaus, một nhà khí tượng học khác, cho biết trên trang Twitter rằng cơn bão Haiyan có thể gây ra sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Đường di chuyển của siêu bão Haiyan được dự báo sẽ quét qua khu vực đảo Bohol, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh 7,3 độ richter trước đó. Khoảng 5.000 người vẫn đang sống trong các lều tạm trên đảo Bohol do bị mất nhà cửa sau động đất.

Philippines hứng chịu siêu bão mạnh nhất năm - 2

Người dân tại khu vực nguy hiểm được sơ tán.

Quân đội Philippines cho biết họ đang tiến hành vận chuyển thực phẩm và hàng hóa cứu trợ tới những khu vực dân cư xa xôi. Các bến phà đã bị cấm hoạt động và thuyền đánh cá cũng được lệnh trở lại cảng.

Các nhà khí tượng ở Philippines cảnh báo cơn bão Haiyan có thể gây thiệt hại tương tự siêu bão Bopha vào năm 2012. Siêu bão Bopha đã tàn phá khu vực miền nam Philippines, khiến ít nhất 1.000 người chết và gây thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN