Philippines bỏ tù 12 ngư dân Trung Quốc

Mười hai công dân Trung Quốc vừa bị chính quyền Philippines phạt tù từ 6 đến 12 năm với lý do đánh bắt bất hợp phát trong vùng biển nước này. Bản án càng khiến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila trở nên căng thẳng.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng, hôm nay (5/8), tòa án ở thành phố Puerto Princesa thuộc tỉnh Palawan, Philippines đã xét xử 12 ngư dân Trung Quốc vì đánh bắt bất hợp phát trong vùng biển nước này.

Cáo trạng mà thẩm phán Ambrosio de Luna đọc trong phiên tòa cho thấy, các ngư dân Trung Quốc đã bị bắt khi thuyền của họ mắc cạn tại bãi san hô Tubbataha vào tháng 4 năm ngoái. Đây là Di sản Thiên nhiên Thế giới và được Philippines bảo vệ nghiêm ngặt. Nước này thậm chí còn ra hẳn một bộ luật nhằm cấm đánh bắt và khai thác ở rặng san hô Tubbataha với án phạt tối đa lên tới 20 năm tù.

Với mức độ vi phạm của số ngư dân Trung Quốc, tòa án Puerto Princesa đã tuyên phạt thuyền trưởng Liu Chiangjie 12 năm tù. 11 người còn lại chịu mức án từ 6 đến 10 năm. Ngoài ra mỗi ngư dân Trung Quốc còn phải nộp phạt 100.000 USD.

Luật sư của các ngư dân đều khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo và không chấp nhận bản án.

Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng của mình về vụ việc. Tuy nhiên, bản án trên sẽ khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN