Phiến quân Taliban "đại náo" nhà tù Afghanistan, thả hàng trăm tù nhân

Những kẻ đánh bom liều chết và các tay súng Taliban ngày 14.9 tấn công một nhà tù khét tiếng ở tỉnh Ghazni, Afghanistan, giết hại cảnh sát và cai ngục, phóng thích cho 350 tù nhân trong đó có 150 chiến binh Taliban.

Trong một tuyên bố, Taliban cho hay, nhóm này đã phóng thích thành công cho "các chiến binh thánh chiến quan trọng" khỏi nhà tù ở Ghazni.

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố rằng "tất cả" các tù nhân bị giam giữ bên trong nhà tù đã được trả tự do vào lúc 2h30 ngày 14.9, theo giờ địa phương (22h GMT).

Đồng thời, Phát ngôn viên của Taliban khẳng định, 40 cảnh sát và cai ngục Afghanistan đã bị sát hại trong vụ tấn công.

"40 sĩ quan thuộc lực lượng an ninh Afghanistan và cai ngục đã bị giết trong vụ tấn công nhà tù và các chiến binh thánh chiến quan trọng đã được giải phóng", hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Mujahid.

Phiến quân Taliban "đại náo" nhà tù Afghanistan, thả hàng trăm tù nhân - 1

Các thành viên Taliban.

Theo hãng tin Pháp AFP, Phó thống đốc tỉnh Ghazni, ông Mohammad Ali Ahmadi đã xác nhận vụ việc.

Tuy nhiên, ông  Mohammad Ali Ahmadi đưa ra con số ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công. Về phần Taliban, có 7 chiến binh thiệt mạng.

Theo ông Ahmadi, vào lúc 2h30 ngày 14.9, có khoảng 6 tay súng Taliban đã ăn vận giống đồng phục quân đội Afghanistan và tấn công nhà tù. Taliban đã sử dụng những kẻ đánh bom cảm tử để tấn công nhà tù, nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

"Đầu tiên chúng cho phát nổ một quả bom xe ở trước cổng nhà tù, rồi bắn một phát RPG (loại súng phản lực chống tăng vác vai loại nhỏ) và sau đó đã đột kích vào nhà tù", ông Ali Ahmadi cho hay.

Hiện chưa thể xác nhận chính xác có bao nhiêu nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng trong vụ tấn công.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN