Phe ly khai Ukraine bắn hạ MH17 để Nga can thiệp?

An ninh Ukraine cáo buộc phe ly khai âm mưu bắn hạ một máy bay để tạo cớ cho Nga can thiệp quân sự.

Ngày 8/8, tờ Moscow Times của Nga cho hay Ukraine vừa tuyên bố rằng phe ly khai thân Nga ở miền đông nước này đã bắn hạ chiếc máy bay xấu số MH17 vì nhầm nó với một máy bay hãng Aeroflot của Nga mà họ định tiêu diệt để tạo cớ cho Nga can thiệp vào Ukraine.

Đây là giả thuyết mới nhất liên quan đến thảm kịch MH17 trong bối cảnh NATO cáo buộc rằng Nga đang chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ở biên giới để có thể “xâm lược” Ukraine bất cứ lúc nào, đồng thời cảnh báo Nga “lùi lại khỏi bờ vực”, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Phe ly khai Ukraine bắn hạ MH17 để Nga can thiệp? - 1

Một máy bay hãng hàng không Aeroflot của Nga

Hôm thứ Năm, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Valentyn Nalyvaichenko tuyên bố rằng phe ly khai ở miền đông đã cố tình nhắm bắn một máy bay chở khách của hãng Aeroflot đang bay từ Moscow tới đảo Cyprus và bay ngang qua vùng trời Donetsk.

Theo đó, các chiến binh ly khai “được lệnh” bố trí một giàn tên lửa Buk gần làng Pervomaisk nằm trong khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát, tuy nhiên vì các chiến binh này là người Nga chứ không phải người Ukraine nên họ đã đến nhầm một khu vực khác có tên gọi gần giống ở cách đó khoảng 100 km, và vẫn nằm trong vùng do phe ly khai kiểm soát.

Theo ông Nalyvaichenko, sự nhầm lẫn này đã gây ra thảm họa đối với MH17, bởi nó bay qua đúng khu vực mà giàn tên lửa trên đang phục sẵn. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch ban đầu, quả tên lửa sẽ phóng lên từ khu vực do quân chính phủ Ukraine kiểm soát và tiêu diệt chiếc máy bay Aeroflot.

Phe ly khai Ukraine bắn hạ MH17 để Nga can thiệp? - 2

Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Valentyn Nalyvaichenko

Hãng tin Liga Novosti dẫn lời của ông Nalyvaichenko cho rằng việc máy bay Aeroflot bị bắn hạ trên lãnh thổ do quân đội chính phủ Ukraine kiểm soát sẽ khiến Nga vô cùng tức giận và sẽ có biện pháp quân sự can thiệp vào Ukraine.

Cơ quan an ninh Ukraine cũng cáo buộc rằng Nga đã lên kế hoạch “xâm lược” Ukraine từ ngày 18/7 – đúng một ngày sau khi chiếc máy bay bị bắn hạ - tuy nhiên vì nhầm lẫn chết người trên của kíp xạ thủ tên lửa, kế hoạch này đã bị gác lại.

Trước đó, NATO cáo buộc Nga đang tập trung một lực lượng quân sự rất lớn dọc biên giới với Ukraine, và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã cảnh báo Nga không được đưa quân vào Ukraine, nếu không Moscow sẽ phải đối mặt với những biện pháp cấm vận “toàn diện, khắc nghiệt hơn” từ châu Âu.

Phe ly khai Ukraine bắn hạ MH17 để Nga can thiệp? - 3

Chiến binh ly khai canh gác tại hiện trường MH17 rơi

Trong tuyên bố đưa ra khi tới thăm Kiev, ông Rasmussen nhấn mạnh rằng Nga phải “đưa quân ra khỏi biên giới và không được dùng cái cớ gìn giữ hòa bình để gây chiến”.

Sau khi Nga triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine, NATO cho rằng “Nga có thể lợi dụng cái cớ nhân đạo hoặc gìn giữ hòa bình để đưa quân vào miền đông Ukraine”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo MoscowTimes) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN