Trực thăng chở 3 người rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Một máy bay trực thăng chở theo 3 người đã bị mất liên lạc sau khi bay được chừng 15 phút tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trực thăng chở 3 người rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu - 1

Máy bay trực thăng EC 130 T2 số hiệu đăng ký VN 8632 tại lễ tiếp nhận của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (tức Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) vào tháng 3-2015 - Ảnh tư liệu: QĐND

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay, lực lượng chức năng vừa tìm được chiếc trực thăng bị rơi trên núi Dinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

“Trên máy bay có 3 người gồm một lái chính và hai học viên. Hiện nay lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường, các lực lượng cứu nạn đang được huy động tối đa”, ông Nhật tin.

Trực thăng chở 3 người rơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu - 2

Khu vực núi Dinh (Ảnh: Google Maps)

Trao đổi thêm với phóng viên lúc 11h, ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sáng 18/10, máy bay trực thăng với phi hành đoàn 3 người sau khi cất cánh được chừng 15 phút đã bị mất liên lạc. Chiếc trực thăng mất liên lạc thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay.

Theo thông tin từ Sư đoàn Không quân 370 - Không quân Nhân dân Việt Nam, máy bay EC-225 130 số hiệu 632 của Công ty Bay Dịch vụ miền Nam (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) bị mất liên lạc trong khi đang bay huấn luyện trên vùng biển Vũng Tàu, cách đất liền 20km.

Trao đổi với PV, ông Võ Thành Long - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Dinh (TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã nhận được thông tin hỗ trợ tìm kiếm từ Công ty Trực thăng Miền Nam và lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm.

"Chúng tôi đang phát loa thông báo để nhờ sự hỗ trợ của người dân trong việc tìm kiếm chiếc máy bay này. Hiện chưa rõ tọa độ cũng như chưa thể khẳng định máy bay có phải bị rơi ở núi Dinh hay không", ông Long nói.

Ông Lương Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Vungtau MRCC) cho biết chỉ nhận được thông tin có máy bay bay huấn luyện mất liên lạc từ bên đơn vị quản lý bay. Máy bay mất liên lạc bay từ sân bay Vũng Tàu.

Trưa cùng ngày, Bộ Quốc Phòng cũng xác nhận thông tin trên và cho biết các cơ quan chức năng đang tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm.

EC-225 là loại trực thăng vận tải hành khách đường dài được phát triển bởi Eurocopter dựa trên chiếc AS-332 với một số cải tiến.

Máy bay được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên biển, cũng có thể sử dụng với mục đích chuyên chở khách và cứu hộ cứu nạn.


EC-225 có kíp lái 2 người, chiều dài 19,5m, đường kính rotor 16,2m, chiều cao 4,97m, trọng lượng rỗng 5.265kg, trọng lượng cất cánh tối đa 11.200kg.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh- Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Trực thăng rơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN