Phát hiện xác nghi là bò tót nặng gần 1 tấn

Trong lúc đi rừng lấy mật ong, người dân Nghệ An tình cờ phát hiện xác một con bò nghi là bò tót nặng gần 1 tấn đang phân hủy.

Phát hiện xác nghi là bò tót nặng gần 1 tấn - 1

Xác bò nghi là bò tót chết phân hủy trong rừng - Ảnh: Thành Tiến

Chiều 11-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Ngọc Chính, Phó chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết đang xác minh việc người dân phản ánh phát hiện một con bò nghi là bò tót chết trong rừng ở khu vực giáp ranh giữa huyện Anh Sơn và huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào chiều 8-6, một số người dân xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ vào rừng lấy mật ong thì phát hiện xác một con bò nghi là bò tót. Tại hiện trường, xác con bò đã bị phân hủy vùng bụng, nặng khoảng gần 1 tấn.

“Chúng tôi đã lấy phần sừng và một số bộ phận khác để làm rõ cá thể bò chết có phải bò tót hay không” - ông Chính nói.

Bò tót là động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện nay, ở Việt Nam, bò tót chủ yếu sinh sống trong các khu vườn đặc dụng và khu bảo tồn thiên nhiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN