Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên núi

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy ở tư thế chân tay gập lại, ngã nghiêng người trong bụi cây. Theo phán đoán, người đàn ông này có thể đã chết khoảng 3 ngày trước.

Chiều 29.9, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, Công an huyện này đang điều tra xác định danh tính và nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trên núi thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn).

Trước đó - ngày 26.9, khi đi lên rừng làm rẫy, một số người dân ở xóm 9, xã Vĩnh Sơn bất ngờ phát hiện chiếc xe máy vô chủ nằm ở bìa rừng. Sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện ai là chủ nhân chiếc xe, người dân đã báo cáo lên Công an xã để đưa về trụ sở.

Sau khi kiểm tra chiếc xe máy, công an xã đã phát thông báo tìm chủ nhân nhưng vẫn không có ai đến nhận. Nghi ngờ có điều bất ổn, nhiều lần sau đó lực lượng Công an xã và người dân tiếp tục quay trở lại hiện trường để tìm kiếm.

Đến sáng 29.9, khi đi lên đỉnh núi gần đó, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy ở tư thế chân tay gập lại, ngã nghiêng người trong bụi cây. Theo phán đoán, người đàn ông này có thể đã chết khoảng 3 ngày trước.

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên núi - 1

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Công an xã Vĩnh Sơn và Công an huyện Anh Sơn đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với bộ phận pháp y Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả ban đầu cho thấy hiện trường không có sự xáo trộn hay xô xát, trên thi thể người đàn ông không có dấu vết thương tích nào, nên việc nghi ngờ nạn nhân bị sát hại đã được loại bỏ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Anh Sơn - cho biết: "Kiểm tra hiện trường, các điều tra viên phát hiện có 1 kim tiêm và hóa chất cùng lọ nước cất. Có thể nạn nhân này ở nơi khác đến đây sử dụng ma túy rồi bị sốc, dẫn đến tử vong. Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả khám nghiệm mới có thể xác định được chính xác nguyên nhân tử vong. Nạn nhân này là người ngoài địa bàn nên hiện chưa thể xác định được danh tính”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN