Phát hiện thi thể hài nhi nổi ở Hồ Gươm

Em bé xấu số được xác định có giới tính nam và được sinh ra chưa lâu.

Thi thể của em bé sơ sinh nổi lên trên mặt hồ Hoàn Kiếm đã được phát hiện khoảng 12h trưa nay (17/7). Vị trí phát hiện xác thai nhi nằm sát khu vực Tháp Bút, đền Ngọc Sơn. Thời gian này, tại khu vực Hồ Gươm trời đang mưa khá to.

Lúc này, Đại úy Vũ Anh Dũng (Đội Cảnh sát Trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang đi tuần tra khu vực quanh hồ và được người dân thông báo.

Đại úy Vũ Anh Dũng đã báo cáo chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm để phối hợp với người dân vớt thi thể em bé lên bờ. Em bé được xác định có giới tính nam và nhiều khả năng được sinh ra chưa lâu.

Lực lượng công an cũng phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm tại khu vực để làm thủ tục an táng cho em bé. Rất đông người dân đi qua hồ Gươm đã dừng lại bày tỏ sự thương cảm và cầu khấn cho sinh linh xấu số.

Sau khi hoàn tất thủ tục, em bé được đưa ra nghĩa trang Văn Điển chôn cất. Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Hoàn Kiếm) đã tiếp nhận vụ việc và lập hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN