Pháp: Tội phạm băng đảng xả AK ám sát cảnh sát trưởng

Ngày 9/2, khoảng 15 tay súng trang bị cả súng AK đã bắn xối xả về phía xe của cảnh sát trưởng thành phố Marseille, Pháp trong bối cảnh Thủ tướng nước này đang chuẩn bị tới thành phố để bàn về cuộc chiến chống tội phạm.

Những tiếng súng AK giòn đanh rộ lên khắp khu vực La Castellane vốn nổi tiếng với những cuộc chiến băng đảng ma túy kéo dài ở thành phố Marseille lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua (giờ địa phương).

Vụ nổ súng giữa ban ngày này đã khiến dư luận Pháp bàng hoàng, lo sợ trong bối cảnh nước này vừa trải qua hai vụ tấn công bắt cóc con tin đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo và một siêu thị ở thủ đô Paris khiến 17 người thiệt mạng.

Pháp: Tội phạm băng đảng xả AK ám sát cảnh sát trưởng - 1
Vụ xả súng là âm mưu nhằm ám sát cảnh sát trưởng Marseille

Tuy nhiên, sau đó nhà chức trách Pháp cho hay đây là một âm mưu ám sát của các băng đảng tội phạm ma túy nhắm vào cảnh sát trưởng Pierre-Marie Bourniquel, người sắp có cuộc gặp với Thủ tướng Manuel Valls để thảo luận các biện pháp chống tội phạm ma túy ở Marseille.

Một nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay đạn AK đã bay sát sạt xe của cảnh sát trưởng Bourniquel và các đồng sự, buộc các cảnh sát phải nằm rạp xuống sàn xe để tránh đạn. Cảnh sát xác định có ít nhất 15 nghi phạm băng đảng đã tham gia vào cuộc xả súng này.

Cảnh sát Marseille đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ xả súng để truy lùng các nghi phạm, và hiện chưa có thông tin thương vong nào được đưa ra. Các trường học ở khu La Castellane cũng đã được đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cảnh sát vũ trang hạng nặng cũng đã được điều động đến bao vây khu vực có rất đông người Hồi giáo sinh sống này.

Pháp: Tội phạm băng đảng xả AK ám sát cảnh sát trưởng - 2
Hiến binh Pháp trang bị vũ khí hạng nặng phong tỏa hiện trường

La Castellane là địa danh rất nổi tiếng ở Pháp bởi đây là nơi sinh của cầu thủ gốc Algeria Zinedine Zidane. Khu vực này cũng đã chứng kiến một cuộc chiến băng đảng kéo dài trong suốt thời gian gần đây.

Trong thời điểm hiện nay, nước Pháp đặc biệt nhạy cảm trước nguy cơ tấn công khủng bố, khi Thủ tướng Valls tuyên bố rằng những phần tử khủng bố cực đoan đang hiện diện ngay trong lòng nước Pháp.

Ông Valls cũng kêu gọi phải cấp bách chống lại nạn phân biệt chủng tộc và tôn giáo, đặc biệt là trong những khu vực nơi có nhiều người nhập cư sinh sống, nhất là những người theo đạo Hồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN