Pháp: Lở tuyết kinh hoàng chôn vùi 10 người

Trận lở tuyết xảy ra trên dãy Alps của Pháp, cách nơi máy bay A320 của hãng Germanwings đâm vào núi khoảng 120 km.

Ngày 31/3, văn phòng công tố viên vùng Hautes-Alpes của Pháp cho hay một vụ lở tuyết kinh hoàng đã xảy ra tại vùng núi Alps của nước này, khiến 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị chôn vùi.

Vụ lở tuyết xảy ra lúc 15h (giờ địa phương, tức khoảng 8 giờ tối qua giờ Việt Nam) tại khu Công viên Quốc gia Ecrins của Pháp gần làng Pelvoux nằm cạnh biên giới với nước Ý, chỉ cách địa điểm chiếc máy bay A320 của hãng Germanwings rơi hồi tuần trước khoảng 120 km.

Pháp: Lở tuyết kinh hoàng chôn vùi 10 người - 1
Vụ lở tuyết kinh hoàng đã khiến 3 người chết và 7 người bị chôn vùi. Ảnh minh họa

Một khối lượng tuyết khổng lồ từ trên đỉnh núi đã ào ào trút xuống, cuốn theo một nhóm 10 người leo núi và một hướng dẫn viên từ trên sườn núi xuống. Ba người đã thiệt mạng ngay lập tức vì bị tuyết cuốn và chôn vùi, trong khi 7 người khác hiện vẫn đang mất tích dưới lớp tuyết dày.

Ông Raphael Balland, người phát ngôn phòng công tố vùng Hautes-Alpes cho hay một người bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong vùng trong tình trạng “cực kỳ nghiêm trọng”, trong khi nhà chức trách mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đối với những người mất tích.

Ít nhất 27 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ và 30 lính cứu hỏa ở các khu vực lân cận đã được điều tới hiện trường nơi vụ lở tuyết xảy ra để tìm kiếm những người đang bị chôn vùi. 4 trực thăng cũng đã được huy động lượn trên khu vực này để sẵn sàng đưa những người bị nạn đi cấp cứu.

Hiện 7 nạn nhân mất tích này vẫn chưa được tìm thấy, trong khi dự kiến nhiệt độ trong vùng sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng trong đêm, khiến cơ hội sống sót của họ là vô cùng thấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN