Pháp: Kẻ xả súng trẻ tuổi nhất đầu hàng cảnh sát

Danh tính của những kẻ tấn công bị lộ nhờ một chứng minh thư trong chiếc xe mà chúng bỏ lại trong quá trình tháo chạy.

Ngày 7/1, cảnh sát Pháp đã xác định được danh tính của những kẻ tình nghi gây ra vụ xả súng tại tòa soạn một tuần san hài ở thủ đô Paris khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, một vụ tấn công táo tợn châm ngòi cho một cuộc săn lùng quy mô lớn và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận thế giới.

Hiện cảnh sát Pháp đang bao vây một tòa nhà ở thành phố Reims vào khuya ngày 7/1 (tức sáng sớm ngày 8/1 theo giờ Việt Nam) trong chiến dịch truy lùng 3 tay súng bịt mặt đã tấn công vào tòa soạn tuần san Charlie Hebdo, bắn gục biên tập viên và nhiều nhân viên tòa soạn cùng 2 sĩ quan cảnh sát trước khi tháo chạy.

Pháp: Kẻ xả súng trẻ tuổi nhất đầu hàng cảnh sát - 1
Hai kẻ tấn công mang súng AK nã đạn vào tòa soạn báo Charlie Hebdo

Theo các quan chức cảnh sát Pháp, trong số 3 nghi phạm người Pháp gây ra vụ xả súng có 2 anh em sinh sống ở khu vực Paris là Said Kouachi, sinh năm 1980, Cherif Kouachi, sinh năm 1982, còn nghi phạm thứ 3 là Hamyd Mourad, một thanh niên 18 tuổi đến từ thành phố Reims.

Cảnh sát cho biết họ biết được danh tính của những kẻ tấn công nhờ vào một chứng minh thư trên chiếc xe bị bỏ lại trong quá trình các nghi phạm tháo chạy. Họ tin rằng 3 đối tượng trên đã cướp xe để chạy về thành phố Reims nên đã phát động chiến dịch bao vây, truy lùng quyết liệt.

Pháp: Kẻ xả súng trẻ tuổi nhất đầu hàng cảnh sát - 2
Các nghi phạm đấu súng với cảnh sát trong quá trình chạy trốn

Truyền hình Pháp chiếu cảnh cảnh sát vũ trang hạng nặng đang chiếm lĩnh các vị trí xung quanh một tòa nhà ở Reims, cách thủ đô Paris khoảng 90 dặm. Báo chí Pháp nói rằng cảnh sát tin chắc những kẻ tấn công đang cố thủ bên trong tòa nhà.

Trong một cuộc phỏng vấn, Phó Thị trưởng Paris Patrick Klugman cho biết một trong số 3 nghi phạm trên “đã từng bị truy tố trong quá khứ” nhưng không tiết lộ tội danh của anh ta. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời các quan chức cảnh sát cho biết 3 đối tượng này có liên hệ với một mạng lưới khủng bố ở Yemen.

Pháp: Kẻ xả súng trẻ tuổi nhất đầu hàng cảnh sát - 3
Các đối tượng bỏ xe chạy trốn sau khi bắn gục một cảnh sát trên đường phố

Theo AP, nghi phạm Cherif Kouachi từng bị truy tố với tội danh khủng bố vào năm 2008 vì đã giúp đỡ những chiến binh vượt biên tới Iraq tham gia các phong trào nổi dậy, và tên này đã bị kết án 18 tháng tù.

Vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên có vẻ như đã được lên kế hoạch kỹ càng và được thực hiện đúng lúc các nhân viên tòa soạn Charlie Hebdo đang họp. Tuần san Charlie Hebdo là một tạp chí nổi tiếng với các nội dung châm biếm Hồi giáo, và các nhân viên trong tòa soạn này đã nhiều lần bị dọa giết.

Pháp: Kẻ xả súng trẻ tuổi nhất đầu hàng cảnh sát - 4
Một nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Thế giới cũng đã lên tiếng lên án kịch liệt vụ tấn công khủng bố, trong bối cảnh nước Pháp đã nâng báo động an ninh lên mức cao nhất, đồng thời huy động các lực lượng trên bộ, trên không để truy lùng những kẻ tấn công.

Tại thủ đô Paris, an ninh được thắt chặt tại các tòa soạn báo, các đầu mối giao thông trọng điểm và các nơi công cộng khác. Cảnh sát Pháp lo ngại rằng sẽ có các vụ tấn công mới tiếp tục xảy ra, đặc biệt là khi một trong số 3 nghi phạm trên đã hô khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại).

Cập nhật:

Ngày 8/1, cảnh sát Pháp cho biết nghi phạm trẻ tuổi nhất trong số 3 đối tượng đã gây ra vụ xả súng tấn công khủng bố vào tòa soạn một tuần san hài ở thủ đô Paris đã tự nộp mình cho cảnh sát, trong khi hai đối tượng còn lại “vẫn đang chạy trốn trong tình trạng mang vũ khí và cực kỳ nguy hiểm”.

Cảnh sát Pháp đã xác định được danh tính của 3 nghi phạm thực hiện vụ khủng bố là 2 anh em người Pháp Said và Cherif Kouachi, còn đối tượng trẻ nhất là thanh niên 18 tuổi Hamyd Mourad. Nghi phạm Cherif Kouachi hiện đang nằm trong danh sách đối tượng khủng bố cần theo dõi toàn cầu.

Vào năm 2008, Cherif Kouachi cùng với 6 đối tượng khác đã bị kết án tới 3 năm tù với tội danh khủng bố ở Paris. Bảy bị cáo này bị kết tội đã đưa hàng chục thanh niên người Pháp tới Iraq để gia nhập al Qaeda. Nhà chức trách Pháp tin rằng chính Cherif cũng đã lên đường tới Syria huấn luyện quân sự vào năm 2005.

Phó Thị trưởng Paris Patrick Klugman cho hay 2 nghi phạm đã bước vào tòa soạn tuần san hài Charlie Hebdo và đưa ra danh sách mục tiêu trước khi nổ súng bắn gục họ theo kiểu hành quyết. Nghi phạm thứ ba chờ sẵn ở bên ngoài tòa nhà.

Trên đường chạy trốn, chúng đã bắn gục 2 cảnh sát tuần tra trên đường. Khi phát hiện một cảnh sát bị thương, một nghi phạm đã tiến tới, kề súng vào đầu viên cảnh sát này và bắn ở cự ly gần. Sau đó, chúng lên xe bỏ chạy.

Cảnh sát Pháp tin rằng 3 nghi phạm này đã bỏ chạy về phía thành phố Reims và phát động một chiến dịch truy lùng quy mô lớn cả trên bộ lẫn trên không. Nhiều khả năng nghi phạm Hamyd Mourad ra đầu hàng cảnh sát sau khi biết danh tính đã bị lộ, tuy nhiên hai đối tượng còn lại vẫn đang xách súng chạy trốn.

Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ với hãng tin AFP: “Hamyd Mourad đã ra đầu hàng cảnh sát vào lúc 11 giờ đêm qua (khoảng 5 giờ sáng nay, giờ Việt Nam) sau khi nhìn thấy tên mình xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội. Cậu ta đã bị bắt và bị đưa đến nhà giam”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Xả súng kinh hoàng ở Paris Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN